Nỗ lực cấp cứu em bé bỏng nặng vì nước sôi

Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh cho biết, với sự điều trị tích cực, vết bỏng nặng trên người em C.N.N.K. (18 tháng tuổi, ngụ Bến Tre) đang được xử lý dần.

Tuy nhiên, do tuổi K. còn quá nhỏ, phỏng nước sôi độ II, diện tích phỏng 50% nên sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Cháu K được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Cháu K được các bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Cách đây ít ngày, K. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, bị phỏng ở mặt, cổ, ngực, bụng, đùi phải, tay phải, rộp da bóng nước, diện tích khoảng 50%.

Cơ thế tím tái, mạch nhẹ, huyết ấp tụt kẹp 70/50mmH. Ngay lập tức bệnh nhân được cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc và cho thuốc giảm đau, kháng sinh, chăm sóc vết phỏng. Hiện K. vẫn được điều trị hồi sức tích cực.

Mẹ cháu K. cho biết, do vừa đun xong ấm nước sôi, rót ra ca để trên bàn để đi lấy gừng tính bỏ vào nước sôi ngâm. Nhưng sơ ý, cháu K. đến gần bàn, lấy tay lôi ca nước sôi xuống nên nước dội vào người.

Anh Lê

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/no-luc-cap-cuu-em-be-bong-nang-vi-nuoc-soi-n187809.html