Nỗ lực bảo tồn, gìn giữ cảnh quan và môi trường di tích Cố đô Huế

(Cinet)- 6 tháng đầu năm 2018, công tác bảo tồn, gìn giữ cảnh quan và môi trường di sản văn hóa Huế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đại Nội Huế. Nguồn: thuathienhue.gov.vn

Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiếp tục ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động chuyên môn; chỉnh trang, tôn tạo sân vườn tại các điểm di tích, duy trì công tác vệ sinh môi trường... Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tập trung ươm trồng giống hoa trang trí các điểm di tích phục vụ Festival Huế 2018; tổ chức thành công triển lãm phong lan, cây kiểng tại vườn Thiệu Phương, vườn Cơ Hạ, Đại Nội nhân dịp Festival...

Thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tập trung công tác chỉnh trang sân vườn tại các điểm di tích như khu vực nhà Thần Trù, Thế Miếu, chỉnh trang bãi xe cũ lăng Khải Định; xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường, trang trí tại các điểm di tích; đưa vào khai thác lăng Gia Long và tiếp tục mở cửa chương trình Đại Nội về đêm...

Có thể nói rằng, công cuộc bảo tồn di sản Huế không chỉ là việc hồi sinh các giá trị di sản văn hóa mà còn góp phần quan trọng vào chỉnh trang đô thị, phục hưng sức sống mãnh liệt của các giá trị truyền thống, khiến cố đô Huế thực sự trở thành một điểm đến không thể bỏ qua trên Con đường Di sản miền Trung.

Thủy Trịnh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-cinet/no-luc-bao-ton-gin-giu-canh-quan-va-moi-truong-di-tich-co-do-hue-345609.html