Nỗ lực bảo đảm đủ điện trong đợt nắng nóng kéo dài

Những ngày qua, hệ thống điện liên tục ghi nhận các kỷ lục mới về sản lượng điện tiêu thụ, do nắng nóng khắc nghiệt bao trùm miền Bắc và miền Trung. Theo đó, các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tăng cường lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, bảo đảm cung cấp đầy đủ lượng điện phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của nhân dân.

Không tiết giảm sản lượng dù áp lực đè nặng

Theo Phó giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Vũ Xuân Khu: Hệ thống điện liên tục ghi nhận các kỷ lục mới về sản lượng điện tiêu thụ qua từng ngày, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát; dự đoán công suất và sản lượng điện tiêu thụ của hai khu vực này sẽ còn tiếp tục tăng. Cụ thể, trong đợt nắng nóng đầu tiên của miền Bắc (từ ngày 19 đến 23-6), vào ngày 22-6, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc và miền Bắc đạt mức cao nhất từ đầu năm và vượt đỉnh 2017. Tuy nhiên, tính tới đợt nắng nóng thứ hai này, mức độ tiêu thụ điện của miền Bắc đã vượt xa mức ngày 22-6 và liên tục đạt đỉnh mới. Đơn cử, ngày 2-7, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện miền Bắc đạt 16.665 MW, sản lượng tiêu thụ của phía Bắc lên tới gần 345 triệu kWh, cao hơn đỉnh mới lập hôm 22-6 và tăng khoảng 12% so với mức đỉnh của năm 2017.

Công nhân điện lực thành phố Nam Định xử lý sự cố điện.

Trong đợt cao điểm nóng hiện nay, khối lượng công việc của cán bộ, nhân viên ngành điện tăng gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Ngoài việc phải liên tục đi kiểm tra, đo công suất, phát hiện đường trục điện nào sắp đầy tải, cán bộ, nhân viên ngành điện luôn sẵn sàng triển khai phương án kéo dây tăng cường truyền tải để bảo đảm cấp điện cho từng khu vực. Ông Lê Thanh Bình, Giám đốc Điện lực TP Thanh Hóa cho biết: "Những ngày qua, chúng tôi phải thực hiện luân chuyển công suất giữa các trạm biến áp 110kV cấp điện cho thành phố để bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện biến động bất thường của phụ tải từng khu vực".

Cần ý thức sử dụng điện tiết kiệm

Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài khiến người dân lo ngại khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến thì có thể sẽ phải tiết giảm điện để bảo đảm an toàn cho hệ thống điện. Giải đáp lo lắng của người dân, ông Vũ Xuân Khu khẳng định: "Trong các ngày nắng nóng vừa qua, hệ thống điện vẫn vận hành an toàn, ổn định. Thời gian tới, EVN tiếp tục bảo đảm cung cấp đủ điện cho toàn hệ thống mà không phải tiết giảm điện".

Cũng theo ông Vũ Xuân Khu: Đây là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà EVN và các đơn vị thành viên đã thực hiện ngay từ đầu năm. Theo đó, EVN đã xây dựng các phương án vận hành hệ thống điện trong tình huống cực đoan nhất, như mức tăng trưởng công suất cực đại là 12,5% đối với miền Bắc trong mùa nắng nóng thì thực tế các ngày qua đã đạt đến mức tăng trưởng 11,5%. Trước đó, EVN cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung công tác sửa chữa nguồn điện, lưới điện ngay từ cuối năm 2017 và quý I-2018, bảo đảm từ quý II-2018 hệ thống điện có độ sẵn sàng vận hành ở mức cao nhất. Các nhà máy thủy điện cũng được khai thác hợp lý để đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện, cũng như nhu cầu sử dụng nước phía hạ du trong thời kỳ cao điểm của mùa khô. Bên cạnh đó, EVN cũng chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các đơn vị liên quan chủ động bố trí lịch sửa chữa nguồn điện, lưới điện truyền tải hợp lý, bảo đảm đủ công suất khả dụng đáp ứng nhu cầu phụ tải được dự báo còn có thể lớn hơn nhiều so với hiện nay. “Để bảo đảm cấp điện liên tục cho người dân, trong những ngày nắng nóng cao điểm, các tổng công ty điện lực sẽ không triển khai công tác trên lưới có ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho khách hàng, đồng thời, tăng cường lực lượng vận hành và ứng trực để xử lý nhanh các tình huống bất thường có thể xảy ra”, ông Vũ Xuân Khu nhấn mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Từ nay đến cuối năm sẽ còn xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Điều này, kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng cao, có thể dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, EVN đề nghị sự chung tay của các cơ quan, đơn vị và người dân trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để góp phần giảm bớt áp lực cho hệ thống. Không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn; đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, để vừa tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm nguy cơ quá tải cục bộ đối với lưới điện.

MINH ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/no-luc-bao-dam-du-dien-trong-dot-nang-nong-keo-dai-543259