Nỗ lực bảo đảm an toàn cho 'Ngày hội toàn dân' ở vùng cao Sơn La

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án sẵn sàng tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an toàn trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, nhất là ở khu vực giáp ranh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an huyện Mường La triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại một điểm bầu cử. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Công an huyện Mường La triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại một điểm bầu cử. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Công an huyện Mường La triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại một điểm bầu cử. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Công an huyện Mường La hướng dẫn cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ảnh: Hữu Quyết/ TTXVN

Công an huyện Mường La kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại một điểm bầu cử. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Công an huyện Mường La tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/no-luc-bao-dam-an-toan-cho-ngay-hoi-toan-dano-vung-cao-son-la-20210515102442435.htm