Nổ lớn tại nhà máy thép Cửu Long, 1 người chết, hơn chục người bị thương

Ngày 7/12, vụ nổ lò luyện phế liệu thép kinh hoàng đã xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long (trụ sở đăng ký tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng). Hậu quả, 1 người chết, hơn chục người bị thương nặng.

Nhà máy thép nơi xảy ra vụ nổ

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 7/12. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Phòng cảnh sát PCCC (Công an TP Hải Phòng) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 14h cùng ngày, vụ nổ cơ bản được khống chế.

Được biết, có tổng số 12 người làm việc tại khu vực lò luyện phế liệu. Sau khi vụ nổ xảy ra, 1 người tử vong và đã tìm thấy thi thể, 11 người còn lại bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhiệt độ lò luyện thép rất cao, khoảng 1.600 độ C, lại bị rò nước vào, dẫn đến áp suất lớn nên gây nổ. Ngay khi có hiện tượng rò nước, các công nhân phát hiện sự cố đã nhảy khỏi khu vực lò luyện. Nhiều người đã bị bỏng nặng vì lò nổ và bị thương do ngã từ trên cao xuống.

Hiện trường vụ việc

Theo báo cáo nhanh từ UBND quận Hồng Bàng, Công ty CP công nghiệp nặng Cửu Long đã ngừng hoạt động nhiều năm nay. Hiện, phần diện tích nhà xưởng xảy ra vụ nổ nói trên đặt tại xã An Hồng, huyện An Dương và được Công ty Cổ phần thép Dragon (đặt trụ sở tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) thuê lại để sản xuất, kinh doanh. Ngày 7/12, công ty đưa lò luyện phế liệu vào hoạt động thử nghiệm nhưng không báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng.

Phương Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/no-lon-tai-nha-may-thep-cuu-long-1-nguoi-chet-hon-chuc-nguoi-bi-thuong-428266.html