Nổ lớn ở nhà máy hóa chất Trung Quốc, 47 người thiệt mạng

Số người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc đã tăng lên đến 47 người và hơn 600 người khác được điều trị thương tích, theo đài truyền hình nước này đưa tin.

Một nạn nhân trong vụ nổ ở Diêm Thành được đưa đi điều trị - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn thông báo từ đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin tính đến sáng 22.3, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa chất tại thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô.

Bên cạnh đó, khoảng 640 người được điều trị thương tích, trong đó 32 người bị thương nghiêm trọng. Toàn bộ nạn nhân bị thương được đưa đến 16 bệnh viện trong vùng để chữa trị. Trẻ em tại một nhà trẻ cách đó khoảng 1 km cũng bị thương do vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra vào ngày 21.3 tại nhà máy hóa chất Tianjiayi và đám cháy được kiểm soát vào 3 giờ ngày 22.3 với 192 xe chữa cháy và 930 lính cứu hỏa tham gia dập lửa.

Theo tờ China Daily, công ty nói trên sản xuất hơn 30 hợp chất hóa học hữu cơ trong đó một số loại rất dễ cháy và độc hại. Hơn nữa, công ty này cũng từng bị phạt vì vi phạm an toàn lao động.

Cơ quan bảo vệ môi trường tại Giang Tô cho hay không có bất thường về nồng độ hóa chất độc hại trong không khí. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/no-lon-o-nha-may-hoa-chat-trung-quoc-47-nguoi-thiet-mang-1063143.html