Nổ lớn ở hàng trà đá chân tòa nhà chung cư HH Linh Đàm, ít nhất 4 người bị thương

Sau một tiếng nổ lớn phát ra từ hàng nước vỉa hè chân tòa nhà HH3A, Chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều người hốt hoảng khi thấy có ít nhất 4 người bị thương, máu chảy đầm đìa.

Vào khoảng 9h00 sáng nay, một tiếng nổ lớn phát ra từ vị trí quán trà đá trước vỉa hè Kiot số 10, tòa nhà HH3A - Khu đô thị HH Linh Đàm (Hà Nội) khiến nhiều người dân giật mình, hốt hoảng bởi tiếng nổ này phát ra giữa hàng nước chè.

Người bị thương sau vụ nổ

Người bị thương sau vụ nổ

Đã có ít nhất 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương khá nặng, máu chảy nhiều và được đi cấp cứu sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ ở chân tòa nhà HH3A, Khu đô thị HH Linh Đàm, Hà Nội.

Có mặt tại gần nơi xảy ra vụ nổ, anh N.V.Thành (tòa nhà HH4A) kể lại: "Lúc đó tôi đang ngồi uống trà đá thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, giòn, tôi cứ tưởng là vật gì rơi từ trên cao xuống mái tôn gây tiếng động lớn. Nhưng hốt hoảng khi có cảm giác chân, tay bị vật gì đó đập mạnh vào nhưng chưa gây chấn thương. Quay sang thấy mấy người bị thương thương từ vụ nổ chính giữa quán nước chè".

Vụ nổ xảy ra tại khu chung cư đông đúc

"Khi vụ nổ xảy ra, anh quan sát thấy có một hộp nhỏ gì đó giống như hộp quà, được bọc cẩn thận, có thể tiếng nổ xuất phát từ chiếc hộp này. Bởi theo quan sát của tôi, mọi người vẫn cần điện thoại, cục xạc còn nguyên vẹn" - anh Thành cho biết thêm.

Những nhân chứng có mặt lúc xảy ra vụ nổ đang kể lại sự việc.

Cũng ở gần nơi vụ nổ khoảng 10 mét, anh Lâm - một cư dân tại HH Linh Đàm cho biết: "Nghe tiếng nổ lớn, tôi giật mình nhìn sang trước cửa kiot bên kia có mấy người ôm đầu, tay vì bị thương. Cô chủ quán chỉ bị thương nhẹ, một thanh niên khác cũng bị thương nhẹ, còn lại là hai người đàn ông bị thương khá nặng ở cổ, đầu, máu chảy rất nhiều".

Giấy, bông gạc để cầm máu cho nạn nhân sơ cứu ban đầu trước khi xe cứu thương đến.

Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, vẫn còn nhiều vết máu ở vỉa hè, nhiều tờ giấy ăn thấm máu nạn nhân vẫn còn vương vãi. Vị trí mái che bên trên hàng trà đá trước kiot không có hiện tượng vật nào rơi xuyên qua mái tôn. Tại vị trí này thường xuyên có nhiều người ngồi uống nước, đi lại tấp nập.

Sự việc xảy ra thu hút đông người dân tại khu đô thị HH Linh Đàm.

Người dân cho biết, sau khoảng 20 phút, một nạn nhân đã được xe cứu thương đưa đi trong tình trạng bị thương ở cổ, chảy nhiều máu.

Cơ quan chức năng cũng đã có mặt, phong tỏa hiện trường và bước đầu công tác xác minh, làm rõ.

Q.Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/no-lon-o-hang-tra-da-chan-toa-nha-chung-cu-hh-linh-dam-it-nhat-4-nguoi-bi-thuong-20190907102615779.htm