Nổ lớn nghi đánh bom tự sát ở nhà thờ Indonesia, 14 người bị thương

Một vụ nổ lớn đã xảy ra bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar thuộc tỉnh Nam Sulawesi (Indonesia) khiến 14 người bị thương.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h28’ ngày 28/3.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có người đang ở trong nhà thờ. Những chiếc ô tô đậu gần đó đã bị hư hại.

14 người đã phải nhập viện, theo cảnh sát địa phương.

Các nhân chứng kể rằng một số người đã hét lớn “có bom” trước khi xảy ra vụ nổ. Cơ quan chức năng đã xác định được hai nghi phạm, nghi là đánh bom tự sát.

Khoảnh khắc quả bom phát nổ.

Cảnh sát bao vây hiện trường. Ảnh: AP

Cảnh sát bao vây hiện trường. Ảnh: AP

Cảnh tan hoang tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Đại sứ quán Nga tại Indonesia cho biết một kẻ tấn công đã thiệt mạng. Nhân chứng cũng tiết lộ có một số mảnh thi thể tại hiện trường. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Cảnh sát đang điều tra xem hai kẻ tấn công thuộc mạng lưới khủng bố nào, và liệu vụ tấn công có liên quan đến các vụ bắt giữ nghi phạm khủng bố gần đây hay không.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/no-lon-nghi-danh-bom-tu-sat-o-nha-tho-indonesia-14-nguoi-bi-thuong-post1323780.tpo