Nổ lớn gần nhà máy hóa chất tại Trung Quốc, 22 người thiệt mạng

Một vụ nổ lớn gần nhà máy hóa chất tại thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc sáng 28.11 đã giết chết 22 người, làm bị thương 22 người khác, chính quyền địa phương cho biết.

Hiện trường vụ nổ lớn tại Hà Bắc sáng 28.11 - Ảnh: Internet

Hiện trường vụ nổ lớn tại Hà Bắc sáng 28.11 - Ảnh: Internet

Theo các video quay được tại hiện trường, vụ nổ mạnh đã khiến nhiều chiếc xe cháy xếp dài trên đường. Ngọn lửa từ vụ nổ làm cháy 50 chiếc xe, theo Tân Hoa Xã cho biết.

Công ty Hóa chất Shenghua gần hiện trường của vụ nổ đã nhanh chóng đóng cửa nhà máy. Theo phát ngôn viên của ChemChina, chủ sở hữu của nhà máy Shenghua thì vụ nổ không diễn ra trong khuôn viên của nhà máy.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cột lửa cao từ vụ nổ - Ảnh: Internet

Truyền thông Trung Quốc cho biết ngọn lửa từ vụ nổ đã nhanh chóng được dập tắt. Dù vậy, tới 22 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương vì vụ nổ này. Nguyên nhân của vụ nổ hiện đang được điều tra.

Trương Gia Khẩu, một thành phố cách Bắc Kinh về hướng Tây Bắc khoảng 156 km, là là địa phương cùng với thủ đô Bắc Kinh đăng cai Olympic mùa đông 2022.

Vấn đề an toàn công nghiệp tại Trung Quốc đang khiến công chúng nước này rất lo lắng, khi nước này thường xuyên xảy ra các vụ sập hầm mỏ, cháy nổ tại các nhà máy.

Hồi năm 2015, 165 người đã thiệt mạng sau một vụ nổ kho hóa chất tại Thiên Tân. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân của thảm họa này là do lưu trữ không đúng cách các loại vật liệu nguy hiểm.

Trung Quốc từng cam kết sẽ cải thiện các tiêu chuẩn công nghiệp, nhưng các nhà hoạt động môi trường cho hay cam kết này là chưa đủ, đặc biệt là trong ngành sản xuất hóa chất độc hại.

Thiên Hà (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/no-lon-gan-nha-may-hoa-chat-tai-trung-quoc-22-nguoi-thiet-mang-101964.html