Nổ lớn gần nhà máy hóa chất, hơn 40 người thương vong

Vụ nổ lớn gần một nhà máy hóa chất ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc vào rạng sáng 28.11 cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người và làm bị thương 22 người khác.

Hiện trường vụ nổ lớn gần nhà máy hóa chất ở Hà Bắc, Trung Quốc sáng 28.11. Ảnh: CGTN.

Theo Reuters, đoạn video về vụ nổ được công bố trên truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy có ngọn lửa lớn và cột khói đen bốc cao. Ngoài ra, nhiều bức ảnh cho thấy những chiếc ôtô và xe tải bị cháy thành hàng trên các con phố trong sáng 28.11.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 50 phương tiện, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ giới chức địa phương.

Hoạt động sản xuất tại công ty hóa chất Shenghua Hà Bắc đã bị tạm ngừng, nhân viên tổng đài của nhà máy cho biết. Phát ngôn viên của ChemChina, công ty mẹ của Shenghua Hà Bắc xác nhận, vụ nổ không xảy ra ở Shenghua.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, tất cả các đám cháy tại hiện trường đã được khống chế.

Trương Gia Khẩu - thành phố cách tây bắc của Bắc Kinh khoảng 156 km dự kiến sẽ là địa điểm đăng cai Olympic mùa đông 2022 cùng với Bắc Kinh.

Reuters cho hay, sự không hài lòng với tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc đã gia tăng sau hơn 3 thập kỷ tăng trưởng kinh tế ở nước này dẫn tới nhiều vụ tai nạn từ sập hầm lò cho tới cháy các nhà máy.

Hồi tháng 8.2015, 165 người đã thiệt mạng sau vụ nổ một kho hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân. Một báo cáo cho biết, nguyên nhân của sự cố này là do các vật liệu nguy hiểm được lưu kho bất hợp pháp hoặc không đạt tiêu chuẩn.

Trung Quốc cam kết sẽ cải thiện các tiêu chuẩn công nghiệp, nhưng các chuyên gia môi trường lo ngại những yếu kém trong khâu giám sát vẫn tồn tại, trong đó có một quy trình sản xuất không rõ ràng với các hóa chất độc hại.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/no-lon-gan-nha-may-hoa-chat-hon-40-nguoi-thuong-vong-643672.ldo