Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Afghanistan

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố ngừng các cuộc hòa đàm với phiến quân Taliban về thỏa thuận hòa bình tại Afghistan.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan, một quả đạn pháo đã bắn trúng bức tường của khu tổ hợp của bộ quốc phòng vào lúc rạng sáng 11/9, song không thương vong. Một cột khói đen bốc lên gần tòa nhà sứ quán Mỹ tại khu vực cấm ở Kabul, nơi đặt trụ sở nhiều đại sứ quán nước ngoài khác. Chuông báo động đã vang lên tại Đại sứ quán Mỹ sau vụ nổ. Cho đến nay cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công này.

Đáng chú ý vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang chuẩn bị tưởng niệm năm thứ 18 sau vụ tấn công đẫm máu của al-Qaeda vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York năm 2001. Đây cũng là vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại Kabul sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần trước đã bất ngờ tuyên bố chấm dứt các cuộc đàm phán giữa Mỹ và phiến quân Taliban nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài 18 năm qua tại Afghanistan.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/no-lon-gan-dai-su-quan-my-tai-kabul-afghanistan