Nổ liên hoàn ở thành phố Kirkuk của Iraq, hàng chục người thương vong

Ít nhất 6 thiết bị nổ cải tiến đã phát nổ ở trung tâm thành phố Kirkuk của Iraq trong ngày 30/5, khiến hàng chục người thương vong.

Giới chức quân đội Iraq cho biết, 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương khi ít nhất 6 thiết bị nổ cải tiến phát nổ liên hoàn ở thành phố Kirkuk phía Bắc Iraq trong ngày 30/5. Lực lượng an ninh địa phương đã vô hiệu hóa được 2 thiết bị khác trước khi chúng phát nổ.

Ít nhất 6 thiết bị nổ cải tiến đã phát nổ ở trung tâm thành phố Kirkuk của Iraq trong ngày 30/5. Ảnh: Free Media

Ít nhất 6 thiết bị nổ cải tiến đã phát nổ ở trung tâm thành phố Kirkuk của Iraq trong ngày 30/5. Ảnh: Free Media

Các nguồn tin đưa ra con số thương vong khác nhau trong các vụ nổ liên hoàn ở Kirkuk.

AP dẫn lời các quan chức an ninh giấu tên cho biết, vụ nổ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Trong khi đó, nguồn tin từ bệnh viện Kirkuk nói với Reuters rằng, có ít nhất 5 người chết và 18 người bị thương.

Cảnh sát đã phong tỏa các tuyến đường dẫn tới các hiện trường vụ nổ và chỉ có xe cứu thương được phép ra vào để chuyển những người bị thương đi cấp cứu.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận thực hiện các vụ nổ liên hoàn này. Tuy nhiên, người đứng đầu các chiến dịch an ninh Kirkuk, Saad Harbya, cho rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng đằng sau vụ việc.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rudaw TV, ông cáo buộc IS đã cố “trả đũa các cuộc tấn công do các lực lượng Iraq tiến hành”, đồng thời cho biết thêm, hiện tình hình đã được kiểm soát.

Các vụ nổ xảy ra ở khu vực trung tâm thành phố Kirkuk, tại một khu thương mại có nhiều trung tâm mua sắm, và các nhà hàng, khiến người dân hoảng sợ. Sự việc xảy ra ở thời điểm sau bữa Iftar, bữa ăn kết thúc một ngày dài trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, khi đường phố đông đúc người mua sắm và mọi người đi ra ngoài ăn tối./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/no-lien-hoan-o-thanh-pho-kirkuk-cua-iraq-hang-chuc-nguoi-thuong-vong-915600.vov