Nổ kinh hoàng tại nhà máy lọc dầu ở Nam Phi

Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào sáng thứ Sáu tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Durban, miền đông Nam Phi. Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương và thiệt hại lớn về vật chất.

Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Bảy người đã phải nhập viện sau một vụ nổ và hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu gần cảng ở thành phố Durban của Nam Phi 4/12, các quan chức cứu trợ khẩn cấp nước này cho biết.

Xảy ra ngay sau 7 giờ sáng, tiếng nổ đã được nghe thấy khắp thị trấn và làm bùng lên một ngọn lửa lớn tỏa ra những chùm khói đen lên trời.

Các nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân của vụ nổ.

Garrith Jamieson, quan chức cơ quan cứu trợ khẩn cấp của thành phố cho biết, vụ nổ mạnh đến mức có thể cảm nhận được ở nhiều nơi ở Durban.

Bác sĩ Garrith Jamieson cho biết 7 người bị thương là công nhân nhà máy lọc dầu. Theo ông, sáu người trong số họ đang được điều trị vì ngạt khói và người cuối cùng bị thương ở hông khi cố gắng thoát khỏi đám cháy.

Jamieson cho biết các xe cứu hỏa, đơn vị đặc công, cảnh sát và nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tại hiện trường.

Một kho chứa dầu trong nhà máy bốc cháy

Phát ngôn viên cơ quan cứu trợ khẩn cấp Robert McKenzie cho biết vụ cháy đã được kiểm soát. Ông cho biết cũng đã xảy ra một vụ cháy tại một khu chung cư gần đó và các cơ quan cứu hỏa cũng đã dập tắt. Hiện tại, chưa có mối liên hệ nào giữa hai sự kiện này. Không ai bị thương trong khu chung cư, ông nói.

Vào tháng 7, hai người đã thiệt mạng và bảy người khác bị thương sau một vụ nổ trong một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Western Cape của Nam Phi (phía tây nam).

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/no-kinh-hoang-tai-nha-may-loc-dau-o-nam-phi-588635.html