Nổ kinh hoàng tại nhà máy khí đốt ở Trung Quốc, 20 người thương vong, 12 nạn nhân vẫn mất tích

Chiều ngày (19/7), tại nhà máy khí đốt Nghĩa Mã tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 20 người thương vong và 12 người mất tích.

Một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ nhà máy. Ảnh: weibo

Một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ nhà máy. Ảnh: weibo

Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết vụ nổ xảy ra tại đơn vị ly tách không khí của nhà máy thuộc Tập đoàn than khí đốt Hà Nam ở thị trấn Nghĩa Mã, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào khoảng 17h50 ngày (19/7) (giờ địa phương). Vụ nổ đã làm 2 người thiệt, 12 người mất tích và 18 người bị thương nặng.

Vụ nổ mạnh đến mức làm vỡ cửa kính của nhiều tòa nhà và làm móp nhiều cửa sắt trong bán kính 3 km. Vụ nổ không xảy ra tại các khu vực chứa khí đốt, song toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy phải tạm dừng.

Được biết, nhà máy khí hóa này xây dựng năm 1997, đi vào sản xuất năm 2006, là doanh nghiệp sản xuất khí than lớn nhất châu Á, mỗi ngày sản lượng khí than sạch đạt 3 triệu m3 khối khí thải chuẩn.

Hiện trường vụ nổ tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: Chinanews

Khi vụ nổ xảy ra, người dân ở cách hiện trường 500m cũng có thể nghe thấy âm thanh cực lớn của vụ nổ. Cửa kính của tòa rơi xuống đã làm người đi đường gần đó bị thương.

Theo hãng tin Reuters, các vụ tai nạn công nghiệp chết chóc thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, nơi các quy định về an toàn được thực thi lỏng lẻo.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/no-kinh-hoang-tai-nha-may-khi-dot-o-trung-quoc-20-nguoi-thuong-vong-12-nan-nhan-van-mat-tich-a285064.html