Nổ kho vũ khí ở Idlib, gần trăm người thương vong

Hầu hết những người sống trong tòa nhà là gia đình của các nhóm phiến quân đã trốn ở Idlib.

Al-Masdar News đưa tin, đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, một vụ nổ tại kho vũ khí được giấu ở tòa nhà dân sinh tại quận Sarmada tỉnh Idlib đã cướp đi mạng sống của 39 thường dân, trong đó có 12 trẻ em.

Ngoài ra còn khoảng 45 người khác đang bị thương và mắc kẹt trong đống đổ nát, hiện 13 người trong số này đã được cứu thoát ra ngoài.

Hatem Abu Marwan, một thành viên của nhóm dân phòng Idlib xác nhận: "Tòa nhà đầy dân thường đã bị sụp đổ".

Một số báo cáo cho thấy số người thiệt mạng có thể cao hơn. Nguyên nhân của vụ nổ hiện chưa được tiết lộ.

Tòa nhà xảy ra vụ nổ là nơi chứa vũ khí và đạn dược.

Hầu hết những người sống trong tòa nhà là gia đình của các nhóm phiến quân và cả khủng bố đã trốn ở Idlib, sau khi bị quân đội Syria đánh bật khỏi các khu vực khác.

Cuối tháng trước, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã chỉ ra rằng, việc giải phóng Idlib, nằm trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những ưu tiên cho các hoạt động của quân đội Syria.

Từ năm 2017, tỉnh Idlib trở thành khu vực leo thang. Hầu hết các phần hiện đang bị chiếm đóng bởi một nhóm các nhóm chiến binh khác nhau, bao gồm cả Mặt trận al-Nusra.

Với việc giải phóng các khu vực rộng lớn ở miền nam Syria hồi đầu tháng này, Idlib đã trở thành một trong những thành trì chống chính phủ cuối cùng ở Syria.

Trong thông tin liên quan, các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Syria Tự do (FSA) đã xảy ra xung đột ở vùng nông thôn phía tây bắc của Idlib vào tối 12/8.

Theo các báo cáo, các cuộc đụng độ nổ ra sau khi một tay bắn tỉa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nổ súng vào một người dân địa phương ở thị trấn Kafr Houm.

Người dân thị trấn Kafr Houm và FSA ngay sau đó đã tấn công đáp trả vụ nổ súng trên, khiến đôi bên đều thương vong.

Phương Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/no-kho-vu-khi-o-idlib-gan-tram-nguoi-thuong-vong-3363609/