Nố kho đạn khiến Ukraine không còn vũ khí để thử

Sau vụ nổ kho đạn của Ukraine hôm 9/10 có 95% số vũ khí tại kho này bị phá hủy và Kiev không còn vũ khí mới để thử nghiệm.

Trang mạng ZN.ua dẫn kết quả điều tra mới nhất được Ukraine công bố cho biết, vụ nổ kho đạn hôm 19/10 có tới 95% trong tổng số 69.000 tấn đạn dược cất trữ tại tổng kho Ichnya đã bị phá hủy.

Kho đạn Ukraine phát nổ.

Hậu quả của vụ nổ được đánh giá là hết sức nặng nề, với các con số thiệt hại cụ thể như sau: 20.000 quả đạn 152mm dùng cho pháo tự hành Akatsiya; 9.000 đạn 152mm của pháo tự hành Msta-S;

Có 1.300 đạn 203mm của pháo tự hành Pion; 5.500 đạn 120mm dùng cho pháo tự hành Gvosdika; 567.000 đạn cối 82mm; mất 335.000 đạn cối 120mm; 34.000 đạn pháo tự hành Nona, từ hạng cực nhẹ tới hạng nặng;

Ngoài ra, có đến 3.000 đạn rocket 220mm của hệ thống phóng loạt Uragan cũng bị đốt cháy; 22.000 đạn xe tăng 125mm; 117.000 đạn 122mm dùng cho hệ thống rocket phóng loạt Grad;

Hơn 76.000 rocket 122mm của hệ thống phóng loạt 9A51 Prizma; 175.000 đầu đạn 30mm của hệ thống phòng không tự hành Tunguska; 150.000 đầu đạn 23mm của tổ hợp phòng không tự hành Shilka.

Năng lực tác chiến của xe chiến đấu BMP-2 Ukraine bị ảnh hưởng rất lớn khi có tới 1.176.000 đạn 30mm phát nổ. Cùng với đó còn có 700.000 lựu đạn cầm tay; 537.000.000 đạn cỡ nòng 5,45mm; 148.000.000 viên đạn cỡ nòng 7,62mm bị đốt cháy.

Trong khi đó, dù chiếm số lượng không nhiều nhưng theo ông Nikolai Makarovets - nhà thiết kế của Liên hiệp Nga GNPP Splav, sau vụ cháy kho đạn hôm 9/10, Ukraine không còn nguyên mẫu robot chiến đấu và nguyên mẫu tự chế kiểu Smerch nào để thử.

Đây là một trong những kho vũ khí lớn nhất của Ukraine bao gồm cả các tên lửa được sử dụng cho hệ thống phóng đa nòng như Smerch, Uragan và Grad. Vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều đầu đạn phát nổ, bắn lên tứ tung trong không trung khiến cư dân sống quanh khu vực này hoảng sợ.

Theo vị chuyên gia này, điều khiến Kiev tiếc nuối nhất trong vụ cháy nổ chính là những tài liệu và một số nguyên mẫu của hệ thống pháo phản lực tương tự như Smerch của Nga do Ukraine tự phát triển đã bị cháy hết khiến nước này không còn gì để thử nghiệm.

Hệ thống pháo phản lực Smerch của Ukraine là sản phẩm của phòng thiết kế "Yuzhnoye". Đây là cơ sở duy nhất của Ukraine đã làm việc với các thiết kế tên lửa của Liên Xô cũ.

Ông cho biết, trong quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô, Viện thiết kế của Ukraine đã tiếp cận các tài liệu kỹ thuật về các hệ thống rocket phóng loạt này và có khả năng thiết kế, chế tạo được các loại đạn của nó nhưng sẽ rất khó để họ độc lập làm được việc này.

Hiện nay, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine không thể chế tạo đầu đạn cho tên lửa có điều khiển đạn đạo kích thước lớn như của Nga, đơn giản là bởi vì họ không có bất cứ loại nguyên liệu nào có thể làm thân tên lửa hoặc thiết bị đầu phun khối có đường kính rộng.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, Kiev đã sản xuất được một số nguyên mẫu đầu tiên và đã tiến hành thử nghiệm thành công. Nhưng điều đáng tiếc cho Ukraine là gần như toàn bộ những gì liên quan đến chương trình này đã bị biến thành tro bụi trong vụ cháy kho đạn hôm 9/10.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/no-kho-dan-khien-ukraine-khong-con-vu-khi-de-thu-3367737/