Nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc chạm mức cao kỷ lục trong năm 2018

Nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc đã chạm mức cao kỷ lục 1.534,6 nghìn tỷ won (tương đương 1.360 tỷ USD) tính đến cuối năm 2018, tăng 5,8% hay 83.800 tỷ won (74,5 tỷ USD) so với một năm trước đó.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho thấy nợ hộ gia đình của nước này đã chạm mức cao kỷ lục trong năm 2018, cho dù tăng ở mức thấp nhất của 5 năm khi chính phủ nỗ lực kiểm soát tình trạng đầu cơ vào thị trường bất động sản.

Cụ thể, nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc đã chạm mức cao kỷ lục 1.534,6 nghìn tỷ won (tương đương 1.360 tỷ USD) tính đến cuối năm 2018, tăng 5,8% hay 83.800 tỷ won (74,5 tỷ USD) so với một năm trước đó.

Tuy tăng thấp nhất kể từ năm 2013 tới nay, nhưng nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc tiếp tục phá vỡ các mức cao kỷ lục trước đó trong bối cảnh BoK vẫn duy trì lãi suất ở mức thấp. Ngân hàng trung ương này đã tăng lãi suất lên 1,75% vào tháng 11/2018, vẫn khá thấp so với lãi suất 2,25-2,50% tại Mỹ.

Báo cáo của BoK cũng cho thấy mức nợ trung bình của mỗi hộ gia đình ở Hàn Quốc trong năm 2018 đã tăng 4,6% so với một năm trước đó, lên 77,7 triệu won (69.000 USD)/hộ.

Trong một thập niên qua, khoản nợ mà mỗi hộ gia đình Hàn Quốc phải gánh đã tăng lên đều đặn khi người dân nước này ngày càng vay nhiều hơn từ các ngân hàng, tổ chức tài chính để mua nhà và chi tiêu đang ngày một tăng.

Kể từ năm 2017, Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền và đã bắt đầu siết chặt quản lý tín dụng nhằm hạn chế tình trạng người dân vay tiền mua nhà. Tốc độ tăng nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc cũng dần “hạ nhiệt” từ thời gian này./.

H.Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/no-ho-gia-dinh-tai-han-quoc-cham-muc-cao-ky-luc-trong-nam-2018/554452.vnp