Nợ hộ gia đình ở Mỹ đang rất gần với mức khủng hoảng năm 2008

Người Mỹ đang có thêm rất nhiều khoản nợ.

Tổng nợ hộ gia đình ở Mỹ đã leo lên mức 12,58 nghìn tỉ đô vào cuối năm 2016, tăng 266 tỉ đô so với quý 3, theo một báo cáo của Ngân hàng dự trữ liên bang New York.

Trong cả năm, nợ hộ gia đình tại Mỹ đã phình thêm 460 tỉ đô - mức tăng lớn nhất trong gần 1 thập kỷ.

Điều này có nghĩa là gánh nặng nợ ngân hàng của người Mỹ đang chấp chới mức năm 2008, khi tổng nợ khách hàng đạt kỷ lục 12,68 nghìn tỉ USD.

Nợ tăng ám chỉ việc các ngân hàng đang mở rộng cho vay.

Dư nợ vay thế chấp đã tăng lên mức cao nhất kể từ thời Đại khủng hoảng. Nợ bất động sản chiếm phần lớn tổng lượng nợ gia đình, đạt mức 8,48 nghìn tỉ vào cuối năm.

Tuy nhiên, tăng trưởng trong khối nợ phi bất động sản – bao gồm nợ thẻ tín dụng, vay đi học và mua ô tô - mới là nhân tố chính tạo nên sự tăng vọt của tổng nợ.

Số dư nợ vay đi học tăng 31 tỉ đô trong quý 4 lên tổng là 1,31 nghìn tỉ đô, theo báo cáo. Vay mua ô tô tăng thêm 22 tỉ đô vì các khoản vay mới trong năm đạt mức kỷ lục. Nợ thẻ tín dụng tăng 32 tỉ lên mức 779 tỉ đô.

Với tốc độ này, Cục dự trữ liên bang New York dự đoán nợ hộ gia đình sẽ đạt mức đỉnh năm 2008 trong năm nay.

Nhưng trong khi điều này nghe có vẻ đáng lo ngại, có một điểm khác biệt lớn giữa năm nay và 2008, đó là theo FED giai đoạn này có ít các khoản nợ không trả đúng kỳ hạn.

Vào cuối năm 2016, chỉ có 4,8% số nợ là không trả đúng kỳ hạn, con số này là 8,5% trong quý 3 năm 2008.

Cũng có ít vụ đăng ký phá sản hơn - chỉ hơn 200.000 khách hàng bị ghi nhận phá sản trong báo cáo tín dụng của mình trong quý cuối năm 2016, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/no-ho-gia-dinh-o-my-dang-rat-gan-voi-muc-khung-hoang-nam-2008-20170217014041900p145c151.news