Nợ hộ gia đình của Canada giảm kỷ lục trong quý II

Cơ quan Thống kê Canada cho biết, tỷ lệ nợ/thu nhập khả dụng của hộ gia nước này đã giảm từ 175,4% trong quý I/2020 xuống còn 158,2% trong quý II/2020 - mức thấp nhất kể từ năm 2010.

Người dân tại nhà ga tàu hỏa Ottawa VIA ở Ottawa, Ontario, Canada. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người dân tại nhà ga tàu hỏa Ottawa VIA ở Ottawa, Ontario, Canada. Ảnh: AFP/ TTXVN

Một số yếu tố dẫn đến việc nợ hộ gia đình giảm mạnh trong quý II vừa qua là việc vay nợ của các hộ gia đình giảm đáng kể, trong khi các chương trình hỗ trợ thu nhập của Chính phủ được triển khai trong đại dịch.

Đáng chú ý, nợ thế chấp tăng 22,3 tỷ CAD (khoảng 19,6 tỷ USD) khi thị trường nhà đất nóng lên.

Trong khi đó, người dân Canada đã nhận được khoản hỗ trợ thu nhập dồi dào từ Chính phủ.

Các khoản tiền hỗ trợ mà Chính phủ chuyển cho các hộ gia đình dẫn đến thu nhập khả dụng của họ tăng 10,8%.

Ngân hàng Trung ương Canada đã báo hiệu rằng họ sẽ duy trì lãi suất chủ chốt hiện ở mức 0,25% trong nhiều năm để hỗ trợ kinh tế phục hồi.

Song điều này có thể sẽ thúc đẩy nợ nần gia tăng, đặc biệt là khi hoạt động mua nhà đã nóng lên từ cuối tháng Sáu.

Trước đó, Ngân hàng trung ương Canada cũng nhắc lại cam kết duy trì chính sách lãi suất thấp và tiếp tục mua trái phiếu chính phủ, với quy mô sẽ được “cân đo” để đạt được mục tiêu lạm phát và hỗ trợ kinh tế phục hồi.

Theo Ngân hàng trung ương Canada, tốc độ phục hồi của kinh tế được dự báo sẽ vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch COVID-19 và việc triển khai các biện pháp giãn cách xã hội để kiềm chế dịch./.

Quang Thịnh (P/v TTXVN tại Canada)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/no-ho-gia-dinh-cua-canada-giam-ky-luc-trong-quy-ii/169432.html