Nổ hầm mỏ kali làm 30 người mắc kẹt dưới độ sâu 700m

Ít nhất 30 người đã mắc kẹt song sau đó được giải cứu khỏi hầm mỏ khai thác kali ở thị trấn Teutschenthal, miền Đông nước Đức, sau một vụ nổ lớn.

Vị trí hầm bị sập. Ảnh: DW

Vị trí hầm bị sập. Ảnh: DW

Reuters cho biết vụ nổ xảy ra sáng 8-11 (giờ địa phương) ở đoạn hầm sâu 700m tính từ mặt đất thuộc mỏ khai thác kali ở thị trấn Teutschenthal nằm ở ngoại ô thành phố Halle, cách thủ đô Berlin 150km về phía Tây Nam.

Vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương và 30 người mắc kẹt dưới lòng đất. Lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường để thực hiện các công tác cứu hộ.

Sau vài giờ, cảnh sát địa phương thông báo toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được đưa lên mặt đất. Một trong số các công nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm.

Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để xác định nguyên nhân. Mỏ kali này đã bị đóng cửa vào năm 1982. Các công nhân được thuê lấp đầy hầm mỏ bằng quặng thải để ngăn nó sụt lún.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/no-ham-mo-kali-lam-30-nguoi-mac-ket-duoi-do-sau-700m-569141/