Nổ đường ống nhiên liệu làm ít nhất 20 người chết tại Mexico

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong vụ nổ đường ống nhiên liệu tại miền trung Mexico vào ngày hôm qua.

Chính quyền bang Hidalgo cho biết, đường ống bị vỡ nằm gần khu lọc dầu Tula của nhà máy lọc dầu nhà nước Petroleos Mexicanos. Nguyên nhân của vụ nổ được cho là do những kẻ trộm nhiên liệu đang cố gắng bơm nhiên liệu đầy vào các xe bồn.

Truyền hình Mexico chiếu hình ảnh cho thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong đêm ở thị trấn Tlahuelilpan phía bắc thành phố Mexico kèm theo tiếng người la hét và kêu khóc nhờ hỗ trợ.

Phát biểu trên truyền hình, Thống đốc bang Hidalgo Omar Fayad nói: “Tôi nhận được báo cáo ban đầu rất nghiêm trọng, có khoảng 20 người thiệt mạng”.

Trên trang cá nhân Twitter, Thống đốc Fayad thông cáo có hơn 60 người thị thương trong vụ nổ khí đốt tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây ở đất nước này.

Trên Twitter, Thống đốc Fayad hối thúc “toàn thể người dân không được đồng lõa với những kẻ trộm cắp nhiên liệu. Ngoài việc bất hợp pháp, hoạt động này còn đặt cuộc sống của bạn và những người thân trong gia đình vào nguy hiểm”.

Tổng thống Mexico Lopez Obrador đã bày tỏ sự quan ngại và nói rằng ông muốn “tất cả chính phủ” giúp đỡ người dân ở hiện trường.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã phát động một cuộc truy quét lớn những kẻ trộm cắp nhiên liệu. Năm ngoái, chính phủ nước này đã chi hơn 3 tỷ USD cho chiến dịch truy quét này.

N.T (theo Reuters)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38957102-no-duong-ong-nhien-lieu-lam-it-nhat-20-nguoi-chet-tai-mexico.html