Nổ đầu đạn gây chết người

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29-5, Nguyễn Văn Sơn ở làng Đê Lanh, xã Đác Krong, huyện Đác Đoa (Gia Lai), trong lúc cưa đạn pháo 105 ly để lấy thuốc và phế liệu, đầu đạn đã phát nổ làm ông Sơn chết tại chỗ; vợ của ông Sơn bị nhiều mảnh đạn găm vào người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau vụ nổ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng Công an huyện Đác Đoa đến hiện trường kiểm tra, đã phát hiện bảy quả đạn pháo 105 ly tại nhà ông Sơn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu số đạn pháo nêu trên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40360302-no-dau-dan-gay-chet-nguoi.html