Nổ đầu đạn, 3 người trong gia đình tử vong

Chiều 1.10, đại tá Dương Quốc Khánh, Trưởng công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ đầu đạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Hiện trường vụ nổ bị khoét một hố lớn - Ảnh: Gia Bách

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do ông Nguyễn Văn Thắng (52 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Trần Văn Thời, H.Trần Văn Thời) sử dụng máy hàn đã chạm vào quả đạn 105 li và quả đạn phát nổ.

Khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Thắng nên chạy đến thì phát hiện ông tử vong ở góc sân với thi thể không nguyên vẹn, chị Nguyễn Thúy Duy (21 tuổi, con dâu ông Thắng) và con là Nguyễn Anh Thư (3 tuổi) bị nhiều vết thương trên người. Hai mẹ con chị Duy được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Vụ nổ còn làm nhiều mảnh đạn xuyên vào nhà chị Lê Thị Ny (31 tuổi), cách nhà ông Thắng khoảng 25 m, khiến chị Ny bị thương ở tay và nhiều đồ vật trong nhà hư hỏng.

Theo lời kể của nhiều người hàng xóm, gia đình ông Thắng sống bằng nghề chạy đò bao và sửa máy nổ. Ông Thắng thường dùng đầu đạn 105 li để làm đồ đỡ khi hàn cắt sắt khoảng 1 năm nay.

Sáng cùng ngày, ông mang khung sắt (để làm mui chiếc đò bao) ra mái hiên bên nhà hàn thì xảy ra vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguồn gốc quả đạn 105 li.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/no-dau-dan-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-1009299.html