Nợ công Việt Nam xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015

Nợ công tính đến 31/12/2018 của Việt Nam ở mức 58,4% GDP, đảm bảo trong giới hạn được Quốc hội quyết định và thấp hơn kịch bản đã được lãnh đạo Bộ Tài chính đưa ra hồi cuối năm 2018.

Theo báo cáo vừa được Chính phủ gửi Quốc hội, nợ công tính đến 31/12/2018 của Việt Nam ở mức 58,4% GDP, mức thấp nhất kể từ năm 2015. Ngoài ra, nợ Chính phủ theo báo cáo ở mức 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ/thu ngân sách là 15,9%; nợ nước ngoài quốc gia/GDP ở mức 46%. Như vậy, theo tính toán, các chỉ tiêu nợ nói trên đều đảm bảo trong giới hạn được Quốc hội quyết định. Nếu so với một vài năm gần đây, tỷ lệ nợ công Việt Nam cũng ở mức thấp. Trong hai năm 2015 và 2017, nợ công cùng ở ngưỡng 61,3% GDP, trong khi năm 2016 là 63,7% GDP.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/no-cong-viet-nam-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-nam-2015