Nợ công của Anh lên mức cao nhất trong 60 năm

Tổng số tiền vay trong nửa đầu tài khóa 2020-2021 là 208,5 tỷ bảng Anh, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2019, do sự gia tăng chi tiêu liên quan đến đại dịch COVID-19 và sụt giảm doanh thu từ thuế.

Đồng bảng Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng bảng Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu chính thức cho thấy khoản nợ của Chính phủ Anh trong nửa đầu tài khóa 2020-2021 (từ tháng 4/2020 -3/2021) cao hơn sáu lần so với trước đại dịch COVID, qua đó đưa nợ công lên mức cao nhất kể từ năm 1960.
Theo số liệu được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 21/10, chỉ riêng nợ công trong tháng Chín đã lên mức 36,101 tỷ bảng Anh (46,90 tỷ USD), cao hơn tất cả các dự báo trong một cuộc thăm dò của Reuters trước đó.
Việc vay nợ gia tăng đã đưa tổng nợ công của Anh vượt ngưỡng 2.000 tỷ bảng và vọt lên 2.060 tỷ bảng (tương đương 103,5% GDP) trong nửa đầu tài khóa 2020-2021 và là mức cao nhất kể từ năm 1960.
Tổng số tiền vay trong nửa đầu tài khóa 2020-2021 là 208,5 tỷ bảng Anh, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2019, do sự gia tăng chi tiêu liên quan đến đại dịch COVID-19 và sụt giảm doanh thu từ thuế.
Liên quan đến các số liệu về nợ công do ONS đưa ra, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak nói rằng: "Rõ ràng là đại dịch COVID-19 đã có tác động đáng kể đến tài chính công của chúng ta, nhưng mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn nhiều nếu chúng ta không hành động theo cách chúng ta đã làm để bảo vệ hàng triệu sinh kế".
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investor Service mới đây đã hạ xếp hạng nợ công của Anh xuống một mức, từ Aa2 xuống Aa3, với lý do việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit) làm trầm trọng thêm sự suy yếu của nền kinh tế.

Moody's cho biết, "sức mạnh" kinh tế của Vương quốc Anh đã giảm sút kể từ khi tổ chức này hạ mức xếp hạng nợ của Anh xuống Aa2 vào tháng 9/2017./.

Đình Thư - Trà My/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/no-cong-cua-anh-len-muc-cao-nhat-trong-60-nam/175378.html