Nổ bom kép tại Philippines, ít nhất 10 người chết

Hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra ở thị trấn Jolo, phía Nam Philippines, khiến 10 người chết và hàng chục người bị thương.

Người đứng đầu Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines (PNP), Archie Gamboa, cho biết vụ đánh bom kép xảy ra khoảng 11h58 (giờ địa phương) tại thủ phủ Jolo và vùng phụ cận của tỉnh Sulu, phía nam đất nước.

Các binh sĩ tại hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn Jolo, Philippines hôm nay. Ảnh: PEA.

Các binh sĩ tại hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn Jolo, Philippines hôm nay. Ảnh: PEA.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra trước một cửa hàng thực phẩm. Một chiếc xe máy chở đầy thiết bị nổ đã lao đến gần một xe tải quân sự. Vài phút sau, khi cảnh sát đang áp sát hiện trường, vụ nổ thứ hai xảy ra trước một ngân hàng. Địa điểm thứ hai này chỉ cách vụ nổ đầu tiên khoảng 100 m và cách đồn cảnh sát thành phố Jolo từ 10 đến 15 m.

Các mảnh vỡ và thi thể nằm trên đường, cạnh một chiếc xe quân sự. Ảnh: Aljazeera News.

Các binh sĩ tại hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn Jolo, Philippines. Ảnh: Aljazeera News.

Các nhà chức trách cho biết, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau hai vụ nổ bom. Khi cảnh sát đang vây ráp hiện trường, một phụ nữ đánh bom liều chết, gây ra vụ nổ thứ hai xảy. Kẻ tấn công tử vong tại chỗ và thêm nhiều người bị thương, trong đó cỏ cảnh sát và binh sĩ. Trung tướng Corleto Vinluan cho biết ít nhất 16 người bị thương là binh sĩ, 24 người là thường dân.

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các mảnh vỡ và thi thể nằm trên đường, cạnh một chiếc xe quân sự. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm vụ tấn công. Cảnh sát đang truy lùng các nghi phạm và xác định động cơ vụ tấn công, đồng thời tìm kiếm các thiết bị nổ có thể ở những nơi khác.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Philstar.

Sulu là nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo và cũng là thành trì của các tay súng Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyaf có liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong những năm qua, lực lượng an ninh chính phủ đã chiến đấu chống lại Abu Sayyaf.

Abu Sayyaf từ lâu muốn giành độc lập ở khu vực phía nam Mindanao, nơi họ coi là quê hương của tổ tiên từ thời kỳ tiền thuộc địa Tây Ban Nha. Nhóm này khét tiếng với các vụ bắt cóc, cướp và đánh bom chết người.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra gần nhà thờ Công giáo bị đánh bom đầu năm 2019, khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Bích Thảo (Theo Aljazeera News)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/no-bom-kep-tai-philippines-it-nhat-10-nguoi-chet-a336252.html