Nổ bình khí, 1 công nhân tử vong tại chỗ

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã xác định được 3 người thương vong trong vụ tai nạn lao động tại Khu công nghiệp Phú Thị.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Lãng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Lãng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h20 ngày 4/9, tại Nhà máy chế tạo kết cấu thép và sửa chữa máy xây dựng (Khu công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm) khi công nhân vừa vào ca làm việc thì bất ngờ có tiếng nổ lớn.

Vụ nổ lớn khiến anh Đinh Hoàng H. (sinh năm 1969, quê Hưng Yên là công nhân kho) tử vong tại chỗ, còn anh Nguyễn Văn D. (sinh năm 1985, quê Vĩnh Phúc là công nhân kho) và chị Nguyễn Thị N. là lao công bị thương nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với khu công nghiệp tổ chức tìm kiếm cứu nạn, sơ cứu người bị nạn và xử lý vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, trong quá trình lao động anh Đinh Hoàng H. đã dùng khí oxy để cắt bản mã thép sau đó dẫn đến tai nạn.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

AN LÃNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/no-binh-khi-1-cong-nhan-tu-vong-tai-cho-d272424.html