Nổ 3 phát súng chỉ thiên bắt các đối tượng gây ra gần chục vụ bẻ khóa trộm xe máy

Tổ cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp và bắt giữ các đối tượng chuyên bẻ khóa trộm xe máy.

Ngày 10/4, Đội 4 phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao 3 đối tượng gồm: Huỳnh Quốc Vinh (26 tuổi, quê Bến Tre), Bùi Phương Thảo (24 tuổi, ngụ quận 7) và Nguyễn Thành Tiến (18 tuổi, ngụ Bình Chánh) cho Công an quận 8 điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ba đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào tối ngày 8/4, lực lượng chức năng tuần tra trên địa bàn quận 4 và quận 8 thì phát hiện Tiến và Vinh điều khiển 2 xe gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên bám theo và phát hiện Vinh và Tiến gặp Thảo cùng 2 người khác tiến hành giao dịch bán chiếc xe hiệu Sirius trước địa chỉ số 815 đường Tạ Quang Bửu, phường 5 (quận 8).

Nghi vấn các đối tượng giao dịch để bán xe gian nên Tổ cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hành chính, bất ngờ nhóm đối tượng lên xe bỏ chạy. Tổ cảnh sát hình sự phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế được Vinh, Tiến, Thảo.

Tại cơ quan điều tra, Vinh và Tiến thừa nhận vừa thực hiện thành công 2 vụ bẻ khóa trộm 2 xe máy rồi đem cầm lấy 4,3 triệu đồng chơi game bắn cá và mua ma túy đá sử dụng. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ bẻ khóa trộm xe gắn máy, đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đội 4 phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận 8 kiểm tra và thu hồi nhiều xe gắn máy là tang vật mà đối tượng Vinh và Tiến bẻ khóa trộm trong thời gian qua.

Hoài Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/no-3-phat-sung-chi-thien-bat-cac-doi-tuong-gay-ra-gan-chuc-vu-be-khoa-trom-xe-may-20180410195616766.htm