Níu tình không thành, bóp cổ bạn gái đến chết

Gây án xong, Hải uống thuốc ngủ mục đích để tự tử nhưng đối tượng chỉ ngủ đến 14h cùng ngày thì tỉnh dậy và tự đi về phòng trọ của mình.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lưu Văn Hải (38 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về hành vi giết người.

Mọi người hiếu kỳ vây quanh căn nhà nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: báo Pháp luật TP HCM)

Theo điều tra, Hải và chị H.T.Y (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) có quan hệ tình cảm, tuy nhiên gần đây chị Y đòi chia tay nhưng Hải không đồng ý.

Trưa 15/11, Hải đến nhà chị Y. (cũng là tiệm làm tóc của chị Y.) để nói chuyện. Tại đây giữa Hải và Y. tiếp tục xảy ra cự cãi và Hải vẫn cố níu kéo. Do chị Y. cương quyết dứt tình nên Hải đã bực tức xô ngã chị Y. và dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết.

Gây án xong, Hải uống thuốc ngủ mục đích để tự tử nhưng đối tượng chỉ ngủ đến 14h cùng ngày thì tỉnh dậy tự đi về phòng trọ của mình.

Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/niu-tinh-khong-thanh-bop-co-ban-gai-den-chet-d57605.html