Níu kéo tình cảm bất thành, phóng hỏa giết chị và cháu vợ

Chiều 6/8, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Bạch Văn Kha (37 tuổi, ở Đồng Tháp) để điều tra về hành vi phóng hỏa giết người.

Đối tượng Bạch Văn Kha .

Vụ phóng hỏa của Kha khiến chị Nguyễn Bảo Kiếm (30 tuổi) và con trai của chị Kiếm là cháu Liêu Nguyễn Gia Định (11 tháng tuổi) tử vong.

Theo Đại tá Trương Ngọc Danh - Phó Giám đốc Công an Cà Mau, đây là vụ án nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Kha khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên vài ngày trước cô vợ 22 tuổi tên Nguyễn Thị Bảo Trân dẫn theo con gái về nhà chị vợ ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Tối 5/8, Kha mua 80.000 đồng xăng rồi chạy xe máy đến nhà chị Kiếm nhằm hàn gắn tình cảm với vợ nhưng không thành. Hai bên xảy ra to tiếng, Kha dùng dao chém vợ bị thương.

Cho rằng vợ nghe lời chị ruột nên không chịu về nhà, Kha quay sang tưới xăng lên giường ngủ của hai mẹ con chị Kiếm rồi châm lửa đốt. Hậu quả, hai mẹ con chị Kiếm tử vong.

Hiện trường vụ phóng hỏa ở Cà Mau - ảnh VNE

Chị Trân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Còn Kha bị lực lượng công an huyện bắt giữ trên đường bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mạnh Đỗ

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/niu-keo-tinh-cam-bat-thanh-phong-hoa-giet-chi-va-chau-vo-510695.html