Níu kéo tình cảm bất thành, người đàn ông đâm ra tay sát hại nhân tình

Trong lúc tức giận, Thức cầm thanh gỗ đánh vào đầu chị P., P. tiếp tục chửi và thách thức Thức đâm mình. Thức đâm chị P. cho đến khi nạn nhân bất động, tổng cộng là 43 nhát dao.

Ngày 20/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Thức (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh) tù chung thân về tội giết người.

Nạn nhân là chị P. (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, người tình của Thức).

Theo PLO, Thức đã có vợ và hai con, tuy nhiên, vào khoảng năm 2002 Thức phát sinh quan hệ tình cảm với chị P.

Đến tháng 11/2017, Thức phát hiện chị P. quen bạn trai khác nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau, chị P. muốn chấm dứt tình cảm với Thức.

Thức úp mặt vào lưng cảnh sát để tránh ống kính máy ảnh.

Vì còn tình cảm nên Thức nhiều lần tìm chị P. để níu kéo nhưng đều bị né tránh và cắt đứt liên lạc. Từ đó Thức tức giận nhiều lần nhắn tin đe dọa là sẽ giết chị P.

Khoảng 8h ngày 15/1/2018, Thức cầm dao và thanh gỗ đến nhà thì thấy chị P. đang nằm ngủ nên gọi chị P. dậy nói chuyện. Lúc này chị P. lớn tiếng chửi Thức và đuổi Thức về.

Tức giận, Thức cầm thanh gỗ đánh vào đầu chị P., P. tiếp tục chửi và thách thức Thức đâm mình. Thức đâm chị P. cho đến khi nạn nhân bất động, tổng cộng là 43 nhát dao.

Gây án xong, Thức lái xe tông vào xe tải đi ngược chiều để tự tử nhưng không chết, bị thương tật 22%, đến ngày 12/2/2018 thì bị bắt tạm giam.

Tại tòa, Thức thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp. HĐXX sau giờ nghị án đã nhận định hành vi của Thức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, HĐXX cũng cân nhắc, xem xét cho Thức nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thức mức án tù chung thân.

Ngoài ra, Thức còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 130 triệu tiền các phí tổn, và phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi các con của chị P. cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Minh Mẫn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/niu-keo-tinh-cam-bat-thanh-nguoi-dan-ong-dam-nhan-tinh-43-nhat-dao-gay-tu-vong-4094857.html