Níu kéo không thành, kẻ điên tình phóng hỏa khiến 2 người thiệt mạng

Thụ đến cửa hàng hoa của chị Nguyệt để đòi nối lại tình cảm nhưng không thành nên đã dùng quẹt gas châm lửa đốt can xăng mang theo.

Chiều nay 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định bắt giữ đối với Đặng Văn Thụ (39 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.

Thụ bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: báo Đời sống Việt Nam)

Thụ bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: báo Đời sống Việt Nam)

Theo thông tin ban đầu, sau khi ly hôn với chồng, chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (SN 1984, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm với Thụ khoảng 4 năm nay. Do bị gia đình ngăn cấm, chị Nguyệt đòi chia tay nhưng Thụ không đồng ý, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Rạng sáng ngày 22/10, Thụ đến cửa hàng hoa của chị Nguyệt để tìm gặp bạn gái để đòi nối lại tình cảm nhưng chị này không đồng ý. Thụ dùng quẹt gas châm lửa đốt can xăng mang theo.

Lửa bùng cháy dữ dội khiến con gái chị Nguyệt là Nguyễn Phương Uyên (SN 2003) và người đang học việc là Nguyễn Thị Vân (SN 2000, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ, shop hoa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Chị Nguyệt bị phỏng nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), còn Thụ bị phỏng 30% diện tích cơ thể.

Quá trình điều tra, Thụ chỉ thừa nhận có mặt tại vụ cháy và kéo chị Nguyệt ra ngoài chứ không phóng hỏa.Tuy nhiên sau khi xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/11, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đã có đủ căn cứ xác định Thụ là nghi can đổ xăng đốt shop hoa.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/niu-keo-khong-thanh-ke-dien-tinh-phong-hoa-khien-2-nguoi-thiet-mang-d81514.html