Niu Di-lân: Can thiệp quân sự vào CHDCND Triều Tiên là phương án cuối cùng

Ngày 18-11, trong một cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Niu Di-lân G. A-đơn đã nhắc lại rằng nước này sẽ can thiệp vào CHDCND Triều Tiên nếu được ủng hộ bởi một nghị quyết của Liên hợp quốc.

Bà A-đơn cho rằng, việc CHDCND Triều Tiên tăng cường tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa và có năng lực tiến hành các vụ thử cho thấy đây là một "mối đe dọa có thật" do Bình Nhưỡng gây ra. Bà A-đơn nhấn mạnh rằng, mọi thành viên của cộng đồng quốc tế phải đóng một vai trò, rằng mỗi nhà lãnh đạo trên thế giới "phải gây sức ép với Bình Nhưỡng để đảm bảo rằng họ sẽ đáp lại các biện pháp trừng phạt và thông điệp của cộng đồng quốc tế”. Tuy nhiên, Thủ tướng A-đơn cũng duy trì quan điểm rằng sự can thiệp quân sự hoàn toàn là phương án cuối cùng, và trước tiên phải tìm ra các con đường khác.

Trước đó, ngày 17-11, phát biểu tại một cuộc họp với những người đồng cấp của khoảng 30 nước châu Phi, Ngoại trưởng Mỹ R. Ti-lơ-xơn đã hối thúc các nước châu Phi làm nhiều hơn để cô lập CHDCND Triều Tiên do chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Ti-lơ-xơn cho rằng, điều cấp bách là tất cả các quốc gia trừng phạt chế độ của CHDCND Triều Tiên vì những hành động gây mất ổn định. Đáp lại, Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở Giơ-ne-vơ Han Tê Xông nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc vẫn còn tiếp diễn, rằng nếu Mỹ chấp nhận ngừng tập trận chung với Hàn Quốc, thì CHDCND Triều Tiên sẽ xem xét lại những gì nước này sẽ làm trong tương lai. Nhân dịp này, ông Han cũng lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đang chuẩn bị, trong đó có khả năng đưa CHDCND Triều Tiên vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

HG (theo Yonhap)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/the-gioi/n178231/niu-di-lan:-can-thiep-quan-su-vao-chdcnd-trieu-tien-la-phuong-an-cuoi-cung