'Níu chân' du khách bằng cách nỗ lực lưu giữ tiếng khèn Mông

Giàng A Hải, chàng trai trẻ dân tộc Mông, sinh năm 1990, đã nỗ lực, tích cực trong công tác, phát huy sức trẻ trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở Bắc Hà (Lào Cai). Với việc thành lập CLB khèn Mông, Hải đã góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người cán bộ văn hóa nhiệt tình, trách nhiệm

Quê gốc ở xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, ngay từ nhỏ Giàng A Hải đã yêu mến tha thiết bản sắc văn hóa dân tộc mình từ tiếng sáo, cây khèn, các nhạc cụ dân tộc truyền thống... đến những nếp nhà trình tường đất của đồng bào.

Anh cho biết: "Là người con của đồng bào, anh từng may mắn được theo học tại trường Hữu nghị Việt-Lào, sau đó tốt nghiệp THPT và thi đỗ vào trường Đại học văn hóa Hà Nội, khoa quản lý văn hóa, để sau này được gắn bó, cống hiến trong ngành văn hóa của tỉnh, từ cán bộ trung tâm văn hóa tỉnh Lào Cai hơn 6 năm và hiện nay trở về Bắc Hà công tác theo nguyện vọng, là cán bộ Đội thông tin lưu động thuộc trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thông huyện Bắc Hà".

Giàng A Hải cùng các nghệ nhân truyền dạy các bài khèn, điệu khèn cho các học viên “nhí”

Nơi Hải đang công tác là huyện vùng cao 30A thuộc diện khó khăn của tỉnh với 19 xã, thị trấn, 14 dân tộc trong đó dân tộc Mông chiếm khoảng 44,15% dân số. Đội thông tin lưu động nơi anh đang công tác có 7 thành viên. Họ có nhiệm vụ chính là đưa thông tin về cơ sở, mang lời ca, tiếng hát, bài múa, những tiểu phẩm tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân các xã về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

"Công việc của chúng em có những nét đặc thù riêng, đòi hỏi bản thân cần nhiệt huyết, yêu nghề, cống hiến và không ngại khó ngại khổ. Có những hôm say sưa tập hát, tập múa, rồi tập kịch thuần thục từng vai diễn, có cả những tối biểu diễn tại những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện, cách trung tâm đến hơn 30 km, khi trở về bằng xe máy vượt đường xa, đêm lạnh đã gần 12 giờ khuya, lúc đó cả vợ và con đã ngủ rồi, phải đi thật nhẹ để mọi người không thức giấc" - Giàng A Hải tâm sự.

Thế nhưng, vượt lên trên hết mọi khó khăn, Giàng A Hải và 7 cán bộ của Đội thông tin lưu động huyện Bắc Hà vẫn luôn nhiệt tình, trách nhiệm trước công việc chung. Anh bảo: "Bản thân cảm thấy rất vui khi mỗi đêm diễn, thấy đông đảo bà con đến xem, cổ vũ, những vở kịch tuyên truyền về "Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống"; "Chung tay xây dựng Nông thôn mới, thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường nông thôn", trọng tâm là "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" được bà con và các cháu học sinh các xã vùng cao chăm chú đón xem, ghi nhận.

Nghệ nhân Lý Seo Phỏng (xã Bản Phố) tích cực truyền dạy các bài khèn cho lớp học trò

Hiện tại Giàng A Hải đang đảm trách cương vị bí thư chi đoàn thanh niên trung tâm VH-TT-TT huyện Bắc Hà, với nhiệt huyết, sức trẻ của mình, anh đã cùng các đoàn viên thanh niên cơ quan xây dựng tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh toàn diện. Năm 2020, vinh dự nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Lào Cai về "thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi", nổi bật như tổ chức được 6 hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở, kết nối yêu thương mang "áo ấm mùa đông" đến với đồng bào nghèo vùng cao, tặng sách vở cho các em học sinh các trường khó khăn, rồi tặng những tấm chăn ấm, gạo, khoai tây giống hay những hộp mì tôm, nhu yếu phẩm thiết yếu như mì chính, nước mắm... tặng cho những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn.

Nỗ lực lưu giữ tiếng khèn Mông Bắc Hà

Mới đây nhất, với mong muốn góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc Mông địa phương gắn với phát triển du lịch, Giàng A Hải đã đứng ra vận động, thành lập CLB khèn Mông Bắc Hà. Anh cho biết: "CLB ra mắt ngày 31/8/2020 với 34 thành viên, người cao tuổi nhất 60 tuổi và ít tuổi nhất 9 tuổi, cùng có chung niềm đam mê với văn hóa dân tộc Mông, với cây Khèn...".

Giàng A Hải được vinh danh là 1 trong số 70 đảng viên trẻ tiêu biểu của huyện Bắc Hà năm 2020

Rất mừng là việc làm của Hải nhận được sự quan tâm sâu sắc của Hội Liên hiệp Thanh niên huyện và lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, cơ sở.

Nhiều nghệ nhân của xã Bản Phố có sự am hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc Mông Bắc Hà đã tin tưởng, ủng hộ Hải. Họ dù tuổi tác đã cao, vẫn nhiệt tình, tích cực truyền dạy lại các bài khèn, cách trình diễn nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ mà không đòi hỏi chuyện tiền công. Nghệ nhân Lý Seo Phỏng, 62 tuổi, xã Bản Phố phấn khởi cho biết: "Múa khèn Mông là loại hình trình diễn dân gian độc đáo, đã có từ lâu đời và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng hiện nay đang có xu hướng mai một dần do vậy việc bảo tồn, gìn giữ là hết sức quan trọng và cấp thiết. Chúng tôi thấy thành lập CLB khèn Mông thì rất mừng, rất ủng hộ. Tôi sẽ mang tất cả những gì đã biết để truyền thụ lại cho các thành viên CLB để từng bài khèn, điệu khèn không bị mai một".

Việc thành lập CLB khèn Mông Bắc Hà, những tâm huyết, phấn đấu của cá nhân anh Giàng A Hải được Hội liên hiệp thanh niên huyện Bắc Hà đánh giá cao. Mới đây nhất, anh là 1 trong số 70 cá nhân tiêu biểu vinh dự được huyện tuyên dương "Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt "tuổi trẻ Bắc Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Khuất Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/niu-chan-du-khach-bang-cach-no-luc-luu-giu-tieng-khen-mong-20210117162230672.htm