Triều Tiên chỉ trích Mỹ, Anh chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

Triều Tiên gọi việc Mỹ, Anh và Australia ký kết thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân là hành động nguy hiểm phá vỡ sự cân bằng chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

Trong thông cáo đăng trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/9, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án việc Mỹ và Anh cung cấp cho Australia công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho rằng “đây là hành động nguy hiểm, phá vỡ cân bằng chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khơi mào chạy đua vũ trang hạt nhân dây chuyền”.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ, Anh chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Ảnh: KT

Triều Tiên chỉ trích Mỹ, Anh chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Ảnh: KT

Thông cáo do người đứng đầu Phòng Tuyên truyền Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra, sau khi Mỹ, Anh và Australia công bố thỏa thuận hợp tác an ninh AUKUS. Theo đó, Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ và huấn luyện kỹ thuật để Australia phát triển hạm đội tàu ngầm dùng năng lượng hạt nhân.

Thông cáo cho rằng, “việc làm này của Mỹ đã phá hoại hòa bình và ổn định khu vực, cũng như cơ chế cấm phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế”.

Theo quan chức Triều Tiên, “kể từ khi chính quyền mới lên nắm quyền, Mỹ đã thể hiện mạnh mẽ hơn các tiêu chuẩn kép, phá hoại chuẩn mực và trật tự quốc tế, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định thế giới.”

Quan chức này cho biết, Bình Nhưỡng đang phân tích bối cảnh và triển vọng quyết định của Mỹ. Đồng thời khẳng định, “chắc chắn sẽ có các biện pháp tương ứng”, nếu điều này tác động tiêu cực, dù cực nhỏ, đến an ninh quốc gia của Triều Tiên./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trieu-tien-chi-trich-my-anh-chuyen-giao-cong-nghe-tau-ngam-hat-nhan-cho-australia-892059.vov