Nissan chấm dứt liên doanh với nhà phân phối tại Việt Nam

Hãng xe Nissan (Nhật Bản) vừa đưa ra thông báo chấm dứt hợp tác với TanChong Việt Nam - đơn vị phân khối ô tô nguyên chiếc cũng như linh phụ kiện của Nissan tại thị trường Việt Nam.

Theo The Star, thông báo chấm dứt hợp tác liên doanh giữa hai bên được Nissan Motor đưa ra vào tuần trước. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ 10/9/2019.

Trong một thông báo mới đây, tập đoàn TanChong cho biết đã chấm dứt quyền nhập khẩu và phân phối xe, phụ tùng các dòng xe Nissan từ ngày 9/12/2018.

Hãng xe Nissan đang gặp khủng hoảng sau khi Chủ tịch Carlos Ghosn bị bắt giữ

Công ty TNHH Nissan Việt Nam (NVL) là liên doanh giữa Công ty TNHH Nissan Motor (Nhật Bản) và Tập đoàn Tan Chong Motor Holdings Berhad - TCMH.

Tan Chong là một tập đoàn ở Malaysia, với những hoạt động chính bao gồm nhập khẩu, lắp ráp và phân phối xe Nissan tại Malaysia, Campuchia, Lào và Myanmar.

Nissan chưa đưa ra nguyên nhân việc chấm dứt liên doanh với nhà phân phối tại Việt Nam

Năm 2010, Tan Chong mua lại 74% cổ phần của Kjaer Group (Đan Mạch) trong liên doanh Nissan Việt Nam. 26% vốn điều lệ còn lại là do Nissan Motor nắm giữ.

TanChong không tiết lộ lí do của việc chấm dứt việc phân phối tại Việt Nam trong khi vẫn tiếp tục phân phối độc quyền Nissan tại tại Malaysia.

Hiện tại, Nissan Việt Nam chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Tập đoàn Nissan đã quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Carlos Ghosn hôm 22/11. Ông Ghosn bị bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính, đánh dấu sự kết thúc gần hai thập niên nắm quyền lãnh đạo của nhân vật được cho là có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản.

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/nissan-cham-dut-lien-doanh-voi-nha-phan-phoi-tai-viet-nam-1787.htm