Ninh Vân thiếu nước sạch

Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư được đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt từ năm 2004. Sau 15 năm hoạt động, hệ thống cấp nước này đã quá tải trước sự gia tăng của quy mô dân số cũng như phát triển sản xuất trong vùng. Hiện, hàng nghìn hộ dân trong xã đang trong tình trạng khát nước sạch, họ phải chắt chiu từng giọt nước mưa hứng trên mái nhà để dùng.

Thiếu nước, người dân Ninh Vân phải sử dụng nước ao để giặt giũ.

Thực trạngthiếu nước

Chị NguyễnThị Năng, thôn Vũ Xá, xã Ninh Vân cho biết: Gần hai năm nay, nước sạch khôngtới được nhà chị. Không có nước, gia đình phải tìm kiếm, tận dụng mọi nguồnnước khác nhau để sử dụng: 8m3 bể xi măng chứa nước mưa hứng từ mái nhà dùnglàm nguồn nước ăn, nước giếng xin ở nhà hàng xóm thì chuyên dùng cho tắm giặt.

Riêng cái ao nhỏ, vài năm trước gia đình đã định lấp đi nhưng trước tình trạngthiếu nước chị đành phải để lại và giờ đã trở thành nơi giặt giũ chung của cảxóm. “Biết là các nguồn nước này đều không đảm bảo vệ sinh nhưng người dânchúng tôi chẳng biết làm thế nào.

Cũng đã nhiều lần có ý kiến với chính quyềncác cấp rồi nhưng tình trạng thiếu nước vẫn chưa được giải quyết”, chị Năngnói. Ông Lã Vi An cũng ở thôn Vũ Xá chia sẻ thêm: Vì không có nước sạch, giờđây nhà tôi phải xây dựng 2 bể xi măng đựng nước mưa, 3 téc nước chứa nướcgiếng, vậy mà nhiều khi vẫn không đủ dùng. Buồn nhất là các thiết bị vệ sinh,máy giặt, bình nóng lạnh giờ đây không còn sử dụng được nữa vì nguồn nước giếngkhoan không đảm bảo đã làm chúng bị hư hỏng hết. Cuộc sống của bà con giờ chẳngkhác nào thập niên 90.

Rời thôn VũXá, chúng tôi đến thôn Trấn Lữ, một trong những thôn đã “khát” nước sạch trongsuốt nhiều năm qua của Ninh Vân. Ông Nguyễn Nhật Tân, Bí thư chi bộ thôn chobiết: Cả thôn có 232 hộ thì có tới 180 hộ nước sạch không tới được.

Không cónước sạch để sinh hoạt, người dân đã phải mua nước từ thành phố Tam Điệp ra vơímức giá từ 70-80 nghìn đồng/m3. Nếu một gia đình bốn khẩu dùng tiết kiệm thìmột tháng phải chi tới 500-800 nghìn đồng để mua nước. Nhiều hộ vì xót tiền đãtự khoan giếng, khơi lại giếng cũ để lấy nước sinh hoạt, cho dù kết quả xétnghiệm nguồn nước này không đảm bảo vệ sinh.

Trao đôỉvới chính quyền xã Ninh Vân, được biết: Ngay từ năm 2004, UBND tỉnh đã có quyếtđịnh phê duyệt dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt xã Ninh Vân vơítổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn (giai đoạn 1: từ năm2004-2005 và giai đoạn 2: từ năm 2011 đến năm 2012).

Trong đó, vốn do tổ chứcphi chính phủ Pháp (EAST) hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng, vốn ngân sách 500 triệu đồng,vốn của địa phương 757 triệu còn lại là nhân dân đóng góp. Hệ thống bao gồm:Công trình thu và trạm bơm cấp 1, bể lọc nhanh công suất 40 m3/h, bể chứa nướcsạch, nhà trạm bơm cấp 2, bể nước đặt trên núi cao cạnh chùa Xuân Vũ dung tích45 m3, nhà hóa chất, hệ thống đường ống. Công trình có năng lực phục vụ nướcsinh hoạt cho 10.000 người, tiêu chuẩn 80 lít/người/ngày và các công sở côngcộng, cơ sở dịch vụ khác của xã Ninh Vân.

Tuy nhiên,đến nay, sau 15 năm hoạt động, quy mô dân số, kinh tế của địa phương đã cónhiều thay đổi. Hiện, toàn xã có gần 3.500 hộ dân với gần 12.000 nhân khẩu,ngoài ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cũng diễn ra rất sôiđộng với hàng nghìn hộ làm nghề đá mỹ nghệ, sử dụng rất nhiều thiết bị máy mócdùng đến nước.

Vì vậy, mấy năm gần đây, trạm cấp nước sinh hoạt của xã khôngcòn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân, hầu hết các hộ dânở xa trạm cấp nước đều không có nước để sử dụng, tập trung chủ yếu ở các thôn:Vạn Lê, Thượng, Hệ, Phú Lăng, Tân Dưỡng 1, Tân Dưỡng 2, Vũ Xá.

Cần sớm lưạchọn nhà thầu

Đồng chí ĐỗKhắc Khoát, Chủ tịch UBND xã Ninh Vân cho biết: Trước những bức xúc của nhândân, xã đã thành lập 1 đoàn giám sát về việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn.Bước đầu xác định nguyên nhân của việc thiếu nước là do năng lực bơm của nhàmáy yếu, bơm không đủ giờ như lịch đã thông báo. Nhiều khả năng hệ thống đườngống dẫn nhỏ, qua thời gian bị chít hẹp.

Tình trạng thiếu nước sử dụng ở một số gia đình còn do bể, bồn chứa dungtích thấp, do vậy chỉ đủ dùng trong các ngày bơm nước, khi không bơm thì lạihết nước dùng. Để khắc phục, địa phương đã chỉ đạo bộ máy vận hành nhà máy nướctiến hành cấp nước tập trung theo từng khu vực, mỗi ngày một vài thôn để tăngáp lực nước, tuy nhiên vẫn không phát huy được hiệu quả.

Ngoài ra, Đảng ủy,UBND xã cũng có báo cáo và được UBND tỉnh, huyện nhất trí cho Công ty TNHH MTVđầu tư xây dựng Phú Vinh (xã Ninh Hải) cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 300 hộdân ở khu vực giai đoạn 1 làng nghề, thôn Dưỡng Thượng, Dưỡng Hạ. Tuy nhiên,những giải pháp này chỉ như muối bỏ bể.

Về chủtrương xây dựng, cải tạo và nâng cấp công trình Trạm cấp nước của xã. Đượcbiết, từ năm 2017 đến nay, đã có 3 công ty về làm việc với xã, xin được đầu tưxây dựng mới hoặc cải tạo lại hệ thống nước sạch của địa phương với các phươngán và mức kinh phí huy động nhân dân đóng góp khác nhau, từ 2,5-3,5 triêụđồng/hộ. Các phương án này đã được xã chuyển xuống các chi bộ, các thôn để xiný kiến người dân.

Tháng 8 năm2019, sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc thu hồi công trình cấp nướcsinh hoạt nông thôn (thực hiện theo quy định tại Thông tư 54 của Bộ Tài chínhvề việc quản lý sử dụng và khai thác công trình nước sạch nông thôn tập trung),xã đã bàn giao công trình cho Sở Tài chính.

Mong mỏi lớn nhất hiện nay củangười dân xã Ninh Vân là tỉnh sớm có phương án cụ thể, lựa chọn nhà thầu để xâydựng, nâng cấp công trình Trạm cấp nước của xã, giải quyết những bức xúc vềnước sạch cho người dân. Nhiều ý kiến cho rằng không nên tu sửa, nâng cấp côngtrình cấp nước cũ nữa vì đã quá xuống cấp.

Bài, ảnh:Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/ninh-van-thieu-nuoc-sach-20200110075044629p3c24.htm