Ninh Thuận xử lý nhóm truyền đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Công an tỉnh Ninh Thuận đang lập hồ sơ xử lý nhóm truyền đạo trái phép 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'.

Ngày 5-5, Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã chỉ đạo Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm xử lý nghiêm nhóm truyền đạo trái phép "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" xảy ra tại TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo báo cáo của Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, nhóm truyền đạo trái phép này do Trần Đình Phú (SN 1991, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) làm trưởng nhóm cùng một số cộng sự là Nguyễn Thị Kim Tiên (SN 1993, ngụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), Lê Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1976, ngụ quận 12, TP HCM), Phạm Hoài Phương (SN 1993, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Nhóm này đã hoạt động trái pháp luật tại tỉnh Ninh Thuận, từ tháng 3-2018 đến nay. Ông Phú đã thuê một căn nhà ở đường 21/8, TP Phan Rang – Tháp Chàm làm nơi rao giảng đạo trái phép vào ngày thứ bảy hàng tuần.

Theo khai nhận ban đầu của Phú với cơ quan công an, hiện có khoảng 10 người ở Ninh Thuận tham gia vào nhóm.

Những cuốn sách dùng để rao giảng đạo trái phép

Nhóm truyền đạo trái phép của ông Phú đã giao nộp cho công an 13 cuốn sách dùng để rao giảng "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" như: Tai ương sái giang và ân của Đức Chúa Trời; Những người được Đức Chúa Trời gọi; Quý vị có biết bí mật trong kinh lạy Chúa không?...

Lê Trường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ninh-thuan-xu-ly-nhom-truyen-dao-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-20180505161811379.htm