Ninh Thuận: 'Xe dù, bến cóc' tung hoành trong nội thị

Nội thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) có hàng chục nhà xe ngang nhiên lập 'bến cóc, xe dù' gây mất an ninh trật tự công cộng, mất an toàn giao thông.

Từ phản ánh của bạn đọc về tình trạng các nhà xe lập "bến cóc” đón trả khách trước phòng bán vé của nhà xe và nơi công cộng nội thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã vào cuộc tìm hiểu và ghi nhận thực trạng.

Xe mang logo Thiện Trí gom hành khách về tập trung cách trụ sở nhà xe 50m.

Xe mang logo Thiện Trí gom hành khách về tập trung cách trụ sở nhà xe 50m.

Trước trụ sở của nhà xe Thiện Trí, nhà xe đang đón khách lên xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 20h ngày 8/7, trước trụ sở của nhà xe Thiện Trí (Cty TNHH Dịch vụ Vận tải Thiện Trí) số 01 Đinh Công Tráng (P. Đài Sơn, TP. Phan Rang), tấp nập người đứng ngồi, lên xuống xe, mang ba lô, túi xách, bên các xe mang biển số 85B- 00388, 85B- 00493, 85B- 00438 đều mang logo Thiện Trí.

Trước đó, vào lúc 20h15 chiếc xe mang biển số 85B-00194 loại 30 chỗ trung chuyển gần 20 khách về trước trụ sở nhà xe Thiện Trí.

"Xe khách Thiện Trí đậu đỗ bắt trả khách như này, gây mất trật tự khu vực, mất an toàn giao thông, vậy mà hoạt động thời gian dài nhưng vẫn tồn tại?”, một người dân sinh sống gần khu vực nhà xe bức xúc.

4 xe mang logo nhà xe Như Quỳnh đón khách tại khu phố K 1 đường Trần Nhân Tông nối dài (P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm).

Khoảng 20h40, tại khu phố K 1 đường Trần Nhân Tông nối dài (P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm) có 4 chiếc xe biển kiểm soát: 85B- 00493; 85B 00312; 85B- 00438; 85B-00399 mang logo Như Quỳnh đang đón khách.

Rất đông hành khách lên xe, 4 xe mang logo Như Quỳnh, tại khu phố K 1 đường Trần Nhân Tông nối dài (P. Thanh Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm), gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông.

Quan sát nơi đây, nhóm phóng viên bất ngờ trước lượng khách đông như cảnh tượng tại một bến xe, vô cùng nhốn nháo. Xe chở khách ra - vào tràn cả ra phần đường Trần Nhân Tông, gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông. Vậy mà PV không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng đến kiểm tra xử lý.

Một người bán quán nước gần đó cho biết, cảnh tượng như thế này diễn ra hằng ngày, ngày cuối tuần càng đông hơn, nhiều xe hơn. “Khách ngồi kín cả quán nước đều là khách chờ đi xe đấy. Có nhà xe này quán mình bán cũng được”, chủ quán cho biết.

Xe 85B- 00578, mang logo An Anh đón gần 10 khách (đậu xe đón khánh gần 1 tiếng đồng hồ) trước điểm bán vé Tuấn Tú trên đường Lê Duẩn.

Chúng tôi tiếp tục khảo sát tại các khu phố khác - nơi các nhà xe đặt phòng vé, cảnh tượng cũng "nhộn nhịp" không kém.

Vào buổi sáng cùng ngày, PV cũng ghi nhận (vào lúc 8h10) chiếc xe 85B- 00578 mang logo An Anh đón gần 10 khách (đậu xe đón khách gần 1 tiếng đồng hồ) trước điểm bán vé Tuấn Tú trên đường Lê Duẩn; tiếp đó vào lúc 9h05, xe mang biển số 79B-03035 gắn logo Liên Hưng cũng tới đón khách; sau đó tại địa chỉ số 12 Lê Duẩn của VPĐD HTX Vận tải Hòa Bình có xe 2 xe 79B- 02.771 và 79B-027.63 gắn logo nhà xe Đức Lộc đang đón khách;….

Xe 79B-03035,mang logo Liên Hưng đậu đỗ đón khách, trước trụ sở nhà xe trên đường Lê Duẩn (Ngã 5 Quốc lộ 1A).

Xe 79B-02763 mang logo Đức Lộc đón khách tại địa chỉ số 12 Lê Duẩn của VPĐD HTX Vận tải Hòa Bình.

Trước thực tế bát nháo này, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Thành Nguyên – Phó Trưởng phòng Vận tải – Sở GTVT Ninh Thuận ghi nhận phản ánh của phóng viên là có thật và đánh giá: “Các xe chạy tuyến cố định thực hiện đón trả khách trong nội thị là sai quy định. Sở vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định, trong đó yêu cầu: Chấm dứt ngay việc đón trả khách tại các điểm bán vé và thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động vận tải khách; Không được chạy sai hành trình đã đăng ký; dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hồng Quảng

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/ninh-thuan-xe-du-ben-coc-tung-hoanh-trong-noi-thi-22361