Ninh Thuận: Tránh bão, cá vào bờ hiếm, ngư dân kiếm cả trăm triệu đồng

Do gặp bão số 14 phải trú tránh, ít tàu thuyền vào bờ kịp nên khi một số ngư dân mang được cá vào bờ đã cho thu tới cả trăm triệu đồng.

Video: Bão tan, ngư dân vào bờ thu gần 100 triệu tiền cá

Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, ngày 19/11, nhiều ngư dân phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) nhận được tin báo từ chính quyền địa phương nên đã khẩn cấp cho tàu thuyền vào nơi neo đậu tại cảng cá Đông Hải.

Ông Phùng Hưng (SN 1980, trú tỉnh Ninh Thuận) cho biết, nếu không vào tránh bão thì gia đình ông thu được khoảng 5-7 tấn cá/tuần. Tuy nhiên, cũng vì vậy, nếu tàu thuyền nào mang được cá vào bờ thì giá lại cao hơn.

“Dù tàu thuyền nhà tôi sau 2 ngày trên biển chỉ thu được gần 2 tấn cá nhưng do mang vào bờ kịp thời nên giá cá tăng cao, bán được gần 100 triệu đồng”, ông Hưng nói.

Bà N.T.T (trú ở Ninh Thuận) cho biết, sáng 19/11, nhận được thông tin bão số 14 đổ bộ đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới, nên bà tranh thủ đến cảng để thu mua cá của ngư dân sau khi vào được bờ tránh bão.

"Giờ cá vào được bờ là rất hiếm, nhất là thị trường tiêu thụ khu vực Tây Nguyên đang cần. Cho nên, tôi tranh thủ đến để tàu thuyền nào vào thì liên hệ để thu mua cá và lên các tỉnh ở Tây Nguyên tiêu thụ", bà T. nói

Theo tìm hiểu của PV VTC News, nhiều thương lái ở các khu vực lân cận đã đến thu mua toàn bộ sản lượng cá của ngư dân vừa cập bến. Đến chiều cùng ngày, có 1 số tàu thuyền cùng những vựa cá tươi đã bán cho thương lái để vận chuyển về Đắk Lắk tiêu thụ với giá gần 100 triệu đồng.

Một số hình ảnh VTC News ghi nhận tại cảng cá Đông Hải chiều 19/11:

Một công nhân hăng hái rinh các khay cá sắp cho tiện đưa lên xe để vận chuyển.

Cá tươi chuẩn bị ướp để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Tàu thuyền đang neo đậu tại cảng Đông Hải để tránh bão số 14.

Ông Phùng Hưng cuộn lưới để tiếp tục chuẩn bị ra khơi đợt này. Vừa cập cảng, ông Hưng bán được gần 100 triệu tiền cá.

Cá được ướp đá để tươi trong hầm của chiếc thuyền vừa cập cảng.

Thuyền viên buồn bã vì thuyền đang neo đậu chưa thể ra khơi.

Các thuyền viên đưa cá từ tàu ra mặt sàn tại cảng Đông Hải.

Nhiều thương lái tranh thủ lựa cá để nhập.

Quanh cảnh cảng cá chiều 19/11.

Thương lai tranh thủ nhập hàng để đi tiêu thụ.

Thuyền viên hứng hở bốc khay cá từ thuyền lên bờ.

Tiểu thương tranh thủ vận chuyển cá để lên khu vực Tây Nguyên tiêu thụ.

Một nhân viên tại cảng liên tục xay đá để ướp cho cá được tươi.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ninh-thuan-tranh-bao-ca-vao-bo-hiem-ngu-dan-kiem-ca-tram-trieu-dong-d363389.html