Ninh Thuận tiêu hủy hàng vạn lốp xe cũ sử dụng nuôi hàu

UBND xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) vừa hoàn tất việc di dời, tiêu hủy hàng vạn lốp xe máy, ô tô cũ do người dân vận chuyển, tập kết về Đầm Nại để nuôi hàu. Trước đó, Văn Hóa có bài 'Nuôi hàu bằng lốp xe ở Đầm Nại (Ninh Thuận): Thiệt đơn, thiệt kép' (số 3457, ra ngày 2.9) phản ánh tình trạng người dân huyện Ninh Hải dùng hàng vạn lốp xe cũ thả xuống Đầm Nại để nuôi hàu, gây ô nhiễm.

Hàng vạn lốp xe cũ dọc đê bao Đầm Nại đã được xử lý, đưa đi tiêu hủy

Theo đó, khu vực Đầm Nại có hàng vạn chiếc lốp xe máy, ô tô cũ được một số gia đình chở về đổ tràn dọc đê bao Đầm Nại. Người dân dùng số lốp xe này thả xuống Đầm Nại để nuôi trồng thủy sản. Điều này đã gây ô nhiễm khu vực Đầm Nại rất nghiêm trọng. Nước trong đầm bị nhựa cao su từ lốp xe thải ra đen kịt, mùi hôi và khét khủng khiếp. Sau khi Văn Hóa phản ánh, UBND huyện Ninh Hải đã có văn bản chỉ đạo các Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT phối hợp UBND xã Hộ Hải kiểm tra, yêu cầu các hộ dân di dời toàn bộ số lốp xe cũ đã vận chuyển đến Đầm Nại để nuôi hàu trước đó. Ngày 9.9, số lốp xe cũ tại Đầm Nại đã được lực lượng chức năng di dời ra khỏi khu vực Đầm Nại đến điểm tiêu hủy.

Ông Trương Khắc Sang, Chủ tịch UBND xã Hộ Hải cho biết, lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải giao địa phương phối hợp lực lượng chức năng, vận động người dân tổ chức di dời dứt điểm số lốp xe đang tập kết trên bờ kè Đầm Nại ra khỏi khu vực trước ngày 15.9. UBND xã Hộ Hải đã tích cực vận động bà con chủ động di dời lốp xe cũ ra khỏi Đầm Nại đi tiêu hủy theo quy định. Tuy nhiên, không ai thừa nhận số lốp xe cũ đó là của mình nên xã đã huy động 25 lao động cùng 3 xe tải vận chuyển toàn bộ lốp xe về chân núi Cà Đú tiêu hủy.

XUÂN HƯỚNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-te/artmid/462/articleid/33426/ninh-thuan-tieu-huy-hang-van-lop-xe-cu-su-dung-nuoi-hau