Ninh Thuận tăng cường quản lý nguồn nước sau bão lũ

Nhờ mưa lớn trên diện rộng từ hoàn lưu cơn bão số 8, số 9, tất cả các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tích được lượng nước tưới đáng kể, với 187,41 triệu m3.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận kiểm tra tình hình lượng nước ở hồ Sông Biêu, huyện Thuận Nam. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận kiểm tra tình hình lượng nước ở hồ Sông Biêu, huyện Thuận Nam. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Nhờ mưa lớn trên diện rộng từ hoàn lưu cơn bão số 8, số 9 vừa qua, tất cả các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện đã tích được lượng nước tưới đáng kể, với 187,41 triệu m3/194,49 triệu m3.

Lượng nước trên cơ bản giải quyết được bài toán sản xuất vụ Đông Xuân 2018 và năm 2019 cho cả vùng tâm hạn trong tỉnh, thường xuyên dừng sản xuất do thiếu nước tưới.

Ông Nguyễn Bội, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cho biết, thực tế hoàn lưu của cơn bão số 8, số 9 trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua tuy có gây không ít thiệt hại về sản xuất và đời sống của người dân…, nhưng mưa lớn từ hoàn lưu của bão cũng đã để lại cho Ninh Thuận lượng nước tưới đáng kể về lâu dài.

Tính đến ngày 4/12, trong số 21/21 hồ chứa do Công ty quản lý, lượng nước đã tích được 187,41 triệu m3/194,49 triệu m3. Nhiều hồ chứa đang xả tràn tự do từ 5 đến 25cm; một số hồ lớn như hồ Sông Sắt, hồ Sông Biêu, hồ Sông Trâu, hồ Lanh Ra, lượng nước đang tầm dung tích thiết kế.

Đáng mừng hơn là nhiều hồ chứa trước đây khô hạn, thường cạn trơ đáy, giờ đã tích được lượng nước sắp xỉ bằng dung tích thiết kế như hồ Ông Kinh, hồ Bầu Ngứ, hồ Phước Trung…

Bên cạnh đó, lượng nước chứa ở hồ Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) mà Ninh Thuận được hưởng tưới tiêu qua hệ thống nhà máy thủy điện Đa Nhim cũng đang ở mức cao với 157,47 triệu m3/165 triệu m3. Đây là cơ sở, là điều kiện để tỉnh Ninh Thuận mở rộng diện tích sản xuất trong vụ Đông Xuân sắp tới và khả năng cho cả năm 2019.

Ông Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, nước là tài nguyên vô cùng quý giá, nhất là đối với địa phương thường xảy ra khô hạn kéo dài như Ninh Thuận. Xác định tầm quan trọng đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường quản lý, liên tục kiểm tra, cập nhật tình hình lưu lượng nước vào hồ để có sự điều tiết hợp lý, đảm bảo nước tưới cho vụ Đông Xuân 2018 và các vụ khác trong năm 2019.

Sau mưa lũ, do lượng nước tại một số hồ chứa lớn ở địa phương có tăng, như hồ Tân Giang 13,58 triệu m3/13,39 triệu m3 (đang tràn tự do 25 cm); hồ Sông Biêu 20,18 triệu m3/23,78 triệu m3; một số hồ dung tích chứa nhỏ như hồ Núi Một, hồ Suối Lớn đang tràn tự do, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã cho Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam (địa phương phải dừng sản xuất kéo dài do khô hạn) triển khai kế hoạch gieo cấy đồng loạt toàn bộ diện tích sản xuất trong vụ Đông Xuân sớm, hoàn thành giữa tháng 12/2018./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ninh-thuan-tang-cuong-quan-ly-nguon-nuoc-sau-bao-lu/538430.vnp