Ninh Thuận: Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn chỉ đạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh sinh viên dịp hè 2020.

Vừa qua, vào ngày 5.6, sau giờ ăn trưa tại thôn Ma Ty, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái đã xảy ra vụ đuối nước trong ao chứa nước chống hạn làm 02 em học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Phước Thắng bị tử vong. Theo báo cáo của UBND huyện Bác Ái, do mực nước trong ao chỗ nông, chỗ sâu không bình thường, cho nên trong lúc tắm, hai em Chamaleá Thị Ngọc Thảo và em Pi năng Thị Nghi cùng sinh năm 2010, đều là học sinh thuộc hộ nghèo và khó khăn ở thôn Ma Oai đã trượt chân dẫn đến bị đuối nước. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp địa phương và nhà trường tìm vớt thi thể hai em. Đồng thời, huyện đã cử đoàn cán bộ đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trích kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em số tiền bốn triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng cho hai gia đình.

Tăng cường cắm biển cảnh báo tại các vùng nước sâu, nguy hiểm.

Nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh sinh viên dịp hè 2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn chỉ đạo, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, sinh viên.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh, sinh viên trong việc tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia các hoạt động trong đời sống hằng ngày; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước và tổ chức cảnh báo kịp thời; xử lý, khắc phục, giải quyết khi có sự việc xảy ra; phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các nhà trường, các cơ sở giáo dục, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, sinh viên.

Đối với các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố yêu cầu các trường học chỉ đạo giáo viên tiếp tục duy trì việc hàng ngày dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để nhắc nhở, khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, thời gian được nghỉ học, nghỉ hè tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

Khuyến khích các trường tăng cường tổ chức dạy bơi cho học sinh; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian học sinh nghỉ hè. Kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt..., nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên; tiếp tục duy trì và khai thác hiệu quả sử dụng các hồ bơi di động đã được tỉnh trang bị cho các trường học tại các địa phương.

Đối với các hội, đoàn thể trong tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành Giáo dục tăng cường công tác tuyên tuyên giáo dục, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, mở các lớp học bơi, học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Hiện nay, đang ở vào thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng và thời gian chuẩn bị nghỉ hè năm 2020, tại các sông suối, kênh mương, ao hồ trẻ em vẫn thường tụ tập bơi lội hàng ngày. Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra do đuối nước, các bậc phụ huynh, nhà trường, xã hội cần quan tâm, theo dõi, ngăn cấm các em; bởi trẻ em chưa được trang bị kiến thức chống đuối nước cần thiết, nếu một em bị nạn, những em khác sẽ lao xuống cứu, khiến hậu quả càng nặng nề hơn.

Đặng Bình

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ninh-thuan-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-tai-nan-duoi-nuoc-20200611084235626.htm