Ninh Thuận sơ tán khẩn cấp 39.000 người vì lũ

Ảnh hưởng cơn bão số 9, mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua đã uy hiếp ở nhiều vùng của tỉnh Ninh Thuận.

Rạng sáng nay (25-11), một số đoạn của tuyến đường sắt qua tỉnh này đã bị hư hỏng nặng, khiến các chuyến tàu của 2 chiều Nam – Bắc không thể lưu thông. Tại khu vực giữa 2 ga Cà Rôm – Phước Nhơn, huyện Thuận Bắc, hàng trăm mét đường sắt bị nước lũ cuốn trôi nền đường, sâu trên 1,5 m; đoạn đường sắt giữa 2 ga Hòa Trinh – Cà Ná, huyện Ninh Phước cũng bị ngập sâu trong nước lũ, khiến tàu không thể lưu thông. Hiện Công ty CP Đường sắt Thuận Hải đã huy động trên 100 công nhân cùng nhiều phương tiện, vật tư sửa chữa những đoạn đường sắt bị hư hỏng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, hiện nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên chính quyền địa phương phải sơ tán khẩn cấp trên 39.000 người dân của các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc đến nơi an toàn. Đây là những người ở vùng trũng, ven sông.

Đoạn đường sắt thuộc huyện Thuận Bắc bị lũ cuốn trôi nền đường đang được Công ty CP Đường sắt Thuận Hải sửa chữa

Đoạn đường sắt thuộc huyện Thuận Bắc bị lũ cuốn trôi nền đường đang được Công ty CP Đường sắt Thuận Hải sửa chữa

Tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, nước lũ từ thượng nguồn hồ Bà Râu đổ về mạnh, tràn qua Quốc lộ 1, khiến ít nhất 80 nhà dân bị ngập sâu trong nước; đường liên xã từ hồ Bà Râu đi Phước Kháng bị tê liệt. Nước lũ cũng tràn vào một số nhà dân của xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải.

Nhiều nhà dân ở huyện Ninh Hải bị nước lũ tràn về, gây ngập sâu

Hàng chục khu dân cư ở huyện Thuận Bắc cũng bị lũ uy hiếp

Hàng chục héc ta cây trồng, nho, táo của huyện Ninh Phước cũng bị lũ nhấn chìm

Tại phường Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm có khoảng 40 m đê kè biển bị sóng lớn đánh sập, gây sụt lún nặng mặt kè từ 2 – 4 m. Nhiều khu dân cư của xã Phước Minh (huyện Thuận Nam), An Hải, Phước Dân (huyện Ninh Phước) cũng bị nước lũ tràn về, gây ngập nặng. Theo thống kê bước đầu của chính quyền các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Thuận Bắc, hiện có ít nhất trên 1.000 ha cây trồng các loại bị ngập sâu trong nước, khả năng thiệt hại rất lớn.

Sáng nay, nhiều đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp xuống các khu vực xung yếu để chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt. Theo đó, chính quyền địa phương huy động tối đa các lực lượng ứng cứu tại chỗ với phương tiện hỗ trợ để kịp thời di dời dân đến nơi an toàn khi lũ tiếp tục tràn về. Đồng thời khẩn trương khắc phục tạm thời các tuyến giao thông bị hư hỏng để các lực lượng chức năng dễ dàng ứng cứu khi có tình huống xấu.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, hiện ngành NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu xả lũ nhiều hồ thủy lợi. Cụ thể: lưu lượng xã của hồ Trà Co trên 45 m3/giây; Phước Trung 33 m3/giây, Phước Nhơn 40,8 m3/ giây; Bà Râu 62,3 m3/ giây; Nước Ngọt hơn 176 m3/ giây.

Hiện nước Sông Cái qua các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, TP Phan Rang – Tháp Chàm đã xấp xỉ báo động 3; Sông Lu, huyện Ninh Phước trên báo động 2; khả năng tăng nhanh trong những giờ tới.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng – Thủy văn Ninh Thuận, mưa to vẫn đang trải rộng khắp tỉnh nên khả năng lũ lụt sẽ còn phức tạp.

Lê Trường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ninh-thuan-so-tan-khan-cap-39000-nguoi-vi-lu-20181125122144855.htm