Ninh Thuận rút kinh nghiệm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Ngày 16/10, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 để đánh giá và rút kinh nghiệm việc tổ chức Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; qua đó rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/10.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian qua, tất cả 11 đảng bộ cấp trên cơ sở và tương đương đã tiến hành đại hội đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, việc bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo theo nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và tương đương của tỉnh Ninh Thuận đã thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh nêu rõ, mặc dù Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã thành công nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Một số đảng bộ chưa thật sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung để thực hiện đại hội theo đúng quy trình, quy định, cần phải rút kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần rút kinh nghiệm để chỉnh sửa, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn tất. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được nhóm công tác của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đánh giá thực hiện công phu, nghiêm túc, trung thực, trách nhiệm cao, đúng quy định, quy trình, bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 -2025 có sự tham dự của 417 đại biểu, trong đó có 349 đại biểu chính thức. Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước”.

Nội dung chính của Đại hội, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 -2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ...

Đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV theo đề án mà Tỉnh ủy Ninh Thuận chuẩn bị. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 47 đồng chí; Ban Thường vụ 15 đồng chí.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra thành công tốt đẹp, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh yêu cầu các Tỉnh ủy viên, bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt đến các đại biểu thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Tỉnh ủy, đảm bảo điều kiện tốt nhất để tham dự Đại hội. Bên cạnh đó, tiếp tục phản ánh tâm tư, tình cảm, ý kiến tâm huyết, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên hướng về Đại hội; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phát tán thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Ngoài ra, các địa phương khẩn trương ra quân tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội; triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội; đồng thời các cấp, ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội theo kế hoạch đã đề ra, nhất là nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm, theo dõi chỉ đạo về tình hình mưa lũ và phòng, chống dịch COVID-19.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh đã thông báo đến đại biểu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/ninh-thuan-rut-kinh-nghiem-dai-hoi-dang-bo-cap-tren-co-so-20201016194828080.htm