Ninh Thuận: Nước ngập sâu, người dân nghĩ đủ cách bảo vệ tài sản

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trong những ngày qua, Ninh Thuận liên tiếp có mưa lớn làm nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập nặng và ước tính thiệt hại ban đầu gần 300 tỷ đồng. Ngày hôm nay (26/11), một số nơi tại Ninh Thuận vẫn bị nước lũ cô lập.

Ngày 26/11, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước để ghi nhận thực tế về tình hình mưa lũ. Theo ghi nhận vào lúc 9h cùng ngày, nước ở đây vẫn còn ngập mêng mông, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Duy Quan).

Tại thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, từ ngày hôm qua, nước đã ngập vào nhà dân. Đến sáng nay, nước vẫn còn mêng mông làm đảo lộn cuộc sống. (Ảnh: Duy Quan).

Anh Lê Xuân (ngụ thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải) buồn bã nói: “Từ hôm qua tới giờ nước ngập lên nhà, mọi sinh hoạt đều gặp rất nhiều khó khăn. Chuồng heo nhà tôi cũng bị ngập. Để tránh rét cho heo, tôi phải kê gỗ lên heo mới nằm được”. (Ảnh: Duy Quan).

Một số điểm đường liên thôn tại xã Phước Hải cũng bị ngập, việc đi lại của người dân rất vất vả. (Ảnh: Duy Quan).

Các đường dây điện, dây cáp viễn thông cũng bị lũ quật ngã nằm trên mặt nước. (Ảnh: Duy Quan).

Sáng đầu tuần, người dân Ninh Thuận phải bì bõm lội nước đi làm. (Ảnh: Duy Quan).

Để việc đi lại thuận tiện, người dân đã chế một cái ống dài gắn dưới pô để tránh nước vào pô xe. (Ảnh: Duy Quan).

Sáng nay tại một số bờ tràn dân sinh nước vẫn còn chảy xiết, nên xe máy chưa thể lưu thông được, người dân cũng phải lội nước bì bõm. (Ảnh: Duy Quan).

Nhiều nơi tại xã Phước Hải vẫn còn chìm trong nước lũ. (Ảnh: Duy Quan).

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ thôn Từ Tâm 1) dầm mình dưới nước để vào thăm 2.000 m2 nho đang thời kỳ ra trái. Anh Hùng buồn bã cho biết: “2.000 m2 nho bị ngập 2 ngày nay, bây giờ coi như là mất trắng hàng chục triệu đồng tiền đầu tư”. (Ảnh: Duy Quan).

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải cho biết: “Trong sáng nay (26/11), 3 thôn là Từ Tâm 1, Thành Tín và Hòa Thủy vẫn còn bị chia cắt, nước ngập khoảng 1m. Người dân vẫn đang ở UBND xã để tránh trú lũ quét. Hôm nay xã cũng sẽ tiếp tục cho lực lượng túc trực và căng dây tại các bờ tràn không cho người dân qua lại để tránh bị nước lũ cuốn”. (Ảnh: Duy Quan).

“Trong ngày nay, nếu nước rút địa phương cũng cử lực lượng đưa người dân về nhà để dọn dẹp nhà cửa”, ông Thái nói thêm. (Ảnh: Duy Quan).

Trong hôm nay, sự cố sạt lở đường sắt đoạn qua tỉnh Ninh Thuận cũng đã được khắc phục xong. Theo lãnh đạo công ty CP Đường sắt Thuận Hải cho biết, đến trưa nay, đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam bảo đảm cho việc đi lại. (Ảnh: Duy Quan).

Hôm nay 140.000 học sinh tại 320 trường từ các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng đã nghỉ học để tránh lũ lụt. (Ảnh: Duy Quan).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ninh-thuan-nuoc-ngap-sau-nguoi-dan-nghi-du-cach-bao-ve-tai-san-a412368.html