Ninh Thuận: Người dân ven biển trắng đêm đón bão số 12

Ghi nhận lúc 23 giờ ngày 3-11, tại P.Đông Hải (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) nhiều đợt sóng lớn cao từ 3 đến 4 m liên tục tạt vào mặt đê chắn; nhiều hộ dân ven biển đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vị trí tâm bão lúc 22 giờ tối 3-11 vào khoảng 12,70N-111,30E; cách bờ biển Phú Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 210km về phía Đông.

23 giờ đêm ngày 3-11, nhiều đợt sóng lớn tạt vào đê chắn tại P.Đông Hải (TP.Phan Rang - Tháp Chàm)

Theo người dân ven biển P.Đông Hải, hơn 20 năm qua tại Ninh Thuận chưa có cơn bão nào đổ bộ.

Ông Nguyễn Bớt - người dân sinh sống ven biển Đông Hải đang chằng dây, gia cố nhà.

Theo ông Bớt gia đình đã đến nhà người quen để tránh bão

Chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân ven biển đến nơi an toàn

Ông Nguyễn Bớt cho biết, cơn bão số 12 là trận bão đổ bộ Ninh Thuận sau 20 năm

Nhiều hộ dân ven biển đã được sơ tán đến nơi an toàn

Chính quyền địa phương cử lực lượng túc trực ứng phó bão số 12

Lực lượng chức năng trắng đêm cùng người dân để ứng phó bão

Dự báo, khoảng sáng sớm mai (4-11), bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Phạm Phú

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/ninh-thuan-nguoi-dan-ven-bien-trang-dem-don-bao-so-12_47311.html