Ninh Thuận nắng nóng kéo dài, người chăn nuôi gặp khó khăn

Trong hơn 3 tháng qua, tại Ninh Thuận, nắng nóng kéo dài đã dẫn đến khô hạn, nhiều địa phương trong tỉnh đã phải ngưng sản xuất; nghề chăn nuôi gia súc bị tác động lớn do thiếu thức ăn, nước uống.

Lòng hồ chứa nước Ông Kinh ở huyện Ninh Hải khô trơ đáy, nứt nẻ. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Lòng hồ chứa nước Ông Kinh ở huyện Ninh Hải khô trơ đáy, nứt nẻ. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Nhiều ao chứa nước được người dân huyện Ninh Hải đào tích nước để bơm tưới cho cây trồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Nhiều ao chứa nước được người dân huyện Ninh Hải đào tích nước để bơm tưới cho cây trồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Nhiều máy bơm và ống dẫn nước ken đặc dưới lòng hồ để lấy nước tưới cho cây trồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ông Lê Minh Vương, ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đang chuẩn bị bơm nước từ giếng khoan lên tưới cho cây trồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Người dân huyện Ninh Hải khoan giếng trong lòng hồ tìm nguồn nước tưới cho sản xuất. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Người dân huyện Ninh Hải chủ động đào ao tích nước tưới cho cây trồng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đàn cừu được di chuyển xuống lòng hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải để có thêm thức ăn, nước uống. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đàn cừu được di chuyển xuống lòng hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải để có thêm thức ăn, nước uống. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đàn cừu được di chuyển xuống lòng hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải để có thêm thức ăn, nước uống. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đàn cừu được di chuyển xuống lòng hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải để có thêm thức ăn, nước uống. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ninh-thuan-nang-nong-keo-dai-nguoi-chan-nuoi-gap-kho-khan/496460.vnp