Ninh Thuận: Lần đầu tiên đoạt 17 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT

Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) trung học phổ thông (THPT) cấp quốc gia năm học 2019 - 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, tỉnh Ninh Thuận đoạt 17 giải, tăng 9 giải so với năm học trước.

Hai em học sinh đạt giải trong cuộc thi chọn học sinh giỏi

Hai em học sinh đạt giải trong cuộc thi chọn học sinh giỏi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm nay Ninh Thuận đã có học sinh đạt giải nhì ở các môn: tiếng Anh, Ngữ văn. Giải ba ở các môn hóa học, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh.

Cuối cùng là giải khuyến khích ở các môn: Vật lý, hóa học, tin học, ngữ văn, tiếng Anh.

TS.Trần Văn Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Kỳ thi chọn HSG THPT cấp quốc gia được Bộ GD&ĐT tổ chức hằng năm nhưng đây là lần đầu tiên ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận đạt thành tích cao từ khi tái lập tỉnh năm 1992 đến nay”.

Các em học sinh đạt các giải nhất, nhì và ba được xét tuyển thẳng vào các trường đại học năm học 2020 - 2021.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ninh-thuan-lan-dau-tien-doat-17-giai-trong-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-thpt-4060072-v.html