Ninh Thuận: Kiên quyết cưỡng chế nếu ngư dân không vào nơi tránh bão

Để ứng phó với bão số 9, ngoài việc cấm tàu thuyền ra khơi thì UBND tỉnh Ninh Thuận còn kiên quyết cưỡng chế các lồng bè nuôi thủy sản nếu như ngư dân không chịu di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng ra vùng bè nuôi tôm vận động ngư dân tránh bão

Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Để chủ động ứng phó với bão số 9, các địa phương cần tuyên truyền, vận động người di chuyển ra khỏi lồng bè nuôi trồng thủy sản. Trong trường hợp cần thiết sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và đồng thời theo dõi, giám sát không để người dân quay trở lại đến khi tình hình ổn định”.

Hiện tại, tỉnh Ninh Thuận có 299 chiếc bè/526 lao động đang nuôi trồng thủy sản tại các vùng biển Vĩnh Hy, Thanh Hải, Nhơn Hải thuộc huyện Ninh Hải và vùng biển Cà Ná thuộc huyện Thuận Nam.

Đại diện lãnh đậo Đồn Biên phòng Ninh Chữ, Ninh Thuận cho biết, đã có 98 hộ nuôi hải sản tại khu vực C1 và C2 huyện Ninh Hải ký cam kết không để người trên lồng bè và có biện pháp xử lý số tài sản trên lồng bè khi bão vào.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Đồn Ninh Chữ đã cử cán bộ chiến sĩ đến từng bè nuôi thủy sản của người dân, giúp triển khai việc chằng chéo và hộ tống kéo bè nuôi về nơi an toàn. Đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết tuân thủ các biện pháp ứng phó với cơn bão theo Công điện của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Ngư dân nuôi hải sản ở Ninh Thuận thu dọn vào bờ tránh bão

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, một số nơi tại tỉnh Ninh Thuận đã xuất hiện mưa, sóng biển đã mạnh, có nhiều nơi sóng dâng cao gần 2m. Các lực lượng tiếp tục triển khai công tác ứng phó tại những vùng dự báo sẽ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở trên toàn tỉnh để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân nếu cơn bão đổ bộ vào.

XUÂN HƯỚNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/13257/ninh-thuan-kien-quyet-cuong-che-neu-ngu-dan-khong-vao-noi-tranh-bao